Tin buồn: Đại tá Nguyễn Công Thìn từ trần

Thứ Tư, 15/01/2020, 08:48
Đồng chí Đại tá Nguyễn Công Thìn (SN 1965) - Giám thị Trại giam Đắc Tân, do mắc bệnh hiểm nghèo, đã từ trần hồi 7h15 ngày 14-1-2020 (tức ngày 20 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, hưởng dương 56 tuổi.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Công Thìn, SN 1965, quê quán: Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An; thường trú: Số nhà C29 đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Giám thị Trại giam Đắc Tân, do mắc bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã từ trần hồi 7h15 ngày 14-1-2020 (tức ngày 20 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, hưởng dương 56 tuổi.

Đồng chí được tặng thưởng: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Hỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; Kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và nhiều danh hiệu vinh dự cao quý khác.

Lễ viếng tổ chức từ 22h ngày 14-1-2020 đến 13h ngày 16-1-2020 tại nhà riêng: Số nhà C29 đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Lễ truy điệu tổ chức vào hồi 13h ngày 16-1-2020.

An táng tại Nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Báo CAND
.
.
.