Đại tá Lê Đình Tư từ trần

Thứ Năm, 16/11/2017, 08:59
Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh và Đảng ủy, lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị II cùng gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Lê Đình Tư, sinh ngày 20-2-1960; quê quán: thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị II, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 3 Huân chương Chiến công hạng Ba; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; thường trú tại số 1, hẻm 145/19/11 phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội; do lâm bệnh nặng đã từ trần vào hồi 19h40 ngày 13-11-2017 (tức ngày 25 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ viếng được tổ chức từ 13h30 đến 14h30, thứ năm ngày 16-11-2017 (tức ngày 28 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ truy điệu và đưa tang từ 14h30 đến 15h cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội; an táng vào hồi 19h cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Báo CAND
.
.
.