Tìm người đàn ông lạc gia đình

Thứ Hai, 13/02/2017, 10:58
Ông Lê Ngọc Hiệu, 38 tuổi ở số 30, ngõ 29, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội) bị tật nói ngọng, không biết chữ đi khỏi nhà từ ngày 2-2-2017 (tức mùng 6 Tết) đến nay chưa về. Ai biết người đàn ông này xin báo tin cho gia đình hoặc Công an nơi gần nhất.
Ông Lê Ngọc Hiệu

Ông Lê Ngọc Hiệu, 38 tuổi ở số 30, ngõ 29, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội) bị tật nói ngọng, không biết chữ, lúc nhớ lúc quên đi khỏi nhà từ ngày 2-2-2017 (tức mùng 6 Tết Đinh Dậu) đến nay chưa về. 

Đặc điểm nhận dạng: Cao 1,55, nặng 50kg, khi đi ông Hiệu mặc áo len, quần dài, đi dép lê màu xanh, đầu cắt cua. Ngón tay trái có đeo một nhẫn bạc.

Do ông Hiệu không biết chữ, trí nhớ không bình thường nên khi bị lạc rất khó nhớ tìm về nhà hoặc liên lạc với người thân. Ai thấy ông Hiệu ở đâu xin gọi báo cho gia đình anh trai ông Hiệu là ông Lê Ngọc Huy, điện thoại: 0943.456.268 hoặc em gái ông Hiệu là bà Lê Thị Hà, điện thoại: 0904.867.296 hoặc Công an địa phương. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

PV
.
.
.