Thủy triều dâng cao, nhiều đoạn đường ngập nặng ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 08/11/2018, 21:16
Do ảnh hưởng của triều cường, một số tuyến đường thành phố ngập nặng gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Chiều ngày 8-11, do ảnh hưởng của triều cường, mực nước dâng cao làm cho một số tuyến đường trên địa bànTP Hồ Chí Minh ngập nặng gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Thủy triều dâng cao gây ngập nặng nhiều nơi tại khu vực TP Hồ Chí Minh
Các phương tiện lưu thông gặp khó khăn khi phải di chuyển qua khu vực ngập sâu
Nước dâng cao ảnh hưởng không nhỏ đến người dân nơi đây
Một số nơi nước dâng cao tràn vào nhà người dân

Theo ghi nhận tại các khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, thủy triều bắt đầu dâng cao lúc 15h30 và đỉnh điểm lúc 17h, nước ngập trên một số tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Chánh Hưng, Phạm Hùng nối dài làm các phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn, có nơi ngập sâu gần 50cm làm cho một số phương tiện bị tắt máy giữa đường.

Thủy triều dâng cao vào giờ tan học khiến các em học sinh gặp khó khăn khi phải di chuyển về nhà
Nhiều em phải lội nước bì bỏm trên các khu vực bị ngập 
Nước ngập gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân
Tuy nước ngập, người dân vẫn phải mua bán trên biển nước để mưu sinh
Một số tuyến đường bị ngập sâu do thủy triều dâng cao

Nhiều đoạn đường ngập sâu khiến cho việc mua bán kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng, như một đoạn đường Chánh Hưng, huyện Bình Chánh nước ngập khiến cho một khu vực chợ tự phát phải tràn xuống mặt đường để mua bán, nhiều người phải kê tạm bợ trong biển nước để mua bán.

Thủy triều dâng cao chưa đầy 2 giờ đồng hồ nhưng đã gây không ít khó khăn, tác động ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Một số người dân phải tràn xuống lề đường để mua bán

Nhân Sơn - Ngọc Lam (clip, ảnh)
.
.
.