Thùng mì tôm đổ, bảo vệ nhà kho tử vong

Thứ Hai, 17/12/2018, 15:42

Khi vào nhà kho để lấy mì tôm, ông Viên không may bị những thùng mì tôm chất cao đổ sập đè lên người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Chiều  17-12, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động hy hữu khiến một bảo vệ nhà kho ở trên địa bàn tử vong thương tâm.

Nạn nhân là ông Hoàng Văn Viên (58 tuổi, trú tại TP Huế), là nhân viên bảo vệ kho hàng mì tôm tại xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy).

Nhà kho chứa mì tôm ở xã Thủy Bằng, nơi ông Viên bị tai nạn lao động hy hữu.

Trước đó, vào khoảng 19h tối 16-12, ông Viên làm nhiệm vụ canh giữ nhà kho chứa mì tôm như thường lệ. Khi vào nhà kho để lấy mì tôm, ông Viên không may bị những thùng mì tôm chất cao đổ sập đè lên người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhân viên cùng làm việc với ông Viên đã trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc.


Anh Khoa
.
.
.