Thực hiện lần đầu tiên mô hình trồng rừng bán ngập

Thứ Hai, 11/04/2016, 10:12
Lần đầu tiên, tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện trồng rừng bán ngập ở lòng hồ thủy lợi Tả Trạch. Đây là mô hình trồng rừng bán ngập, nhằm tận dụng quỹ đất bán ngập ở các lòng hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Khu vực thiết kế mô hình trồng rừng bán ngập ở lòng hồ thủy lợi Tả Trạch có diện tích 1ha, gồm 3 lô, khoảnh 10, tiểu khu 171, nằm trên địa bàn xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trên diện tích này được nghiên cứu trồng 2 loài cây, đó là cây Tràm Úc (24 tháng tuổi) và cây Gáo (bằng hom và hạt, 12 tháng tuổi).

Đợt này, các đơn vị ra quân trồng với số lượng 2.100 cây gồm các giống cây vừa nêu, với kinh phí đầu tư cho mô hình rừng trên đất bán ngập này trên 120 triệu đồng, do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên - Huế bố trí.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 6.000ha đất bán ngập trên lòng hồ thủy điện, thủy lợi. Điều đáng nói là diện tích trên, vào mùa mưa thường xuyên bị xói mòn, rửa trôi đất xuống bồi lấp lòng hồ, bồi lắng các dòng chảy của sông, suối.

Thành công trong việc trồng rừng bán ngập ở lòng hồ thủy lợi Tả Trạch là cơ sở để nhân rộng mô hình rừng bán ngập, có ý nghĩa lớn trong việc tận dụng quỹ đất bán ngập ở các lòng hồ thủy lợi, thủy điện đang còn bỏ hoang hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế…

Quốc Việt
.
.
.