Thú chơi 'cây tiền tài lộc' - hành vi hủy hoại tiền Việt Nam?

Thứ Hai, 12/01/2015, 10:06
Gần đây, thị trường“cây tiền tài lộc” - được tạo bởi các tờ tiền có các mệnh giá khác nhau đang trở nên “nóng”. Sự xuất hiện loại mặt hàng này cũng đặt ra một số vấn đề cần lưu tâm.

Chỉ vào những đoạn dây thép bọc giấy bóng kính có gắn những tờ tiền có mệnh giá 500 đồng, 1 ngàn đồng và 10 ngàn đồng (loại tiền giấy) với những hình thù tựa cánh hoa, chim công - chim phượng…, chị Lê Mai, 32 tuổi, ở Yên Phụ (quận Tây Hồ - Hà Nội) hồ hởi khi kể về thú chơi của mình trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 này. Theo chị Mai cho biết thì đây là “cây tiền tài lộc”. Nó có kiểu dáng “nhái” các loại cây cảnh thông thường. Cành, tán lá cây được tạo bởi các tờ tiền có mệnh giá khác nhau.

Thú chơi “cây tiền tài lộc” đang thu hút nhiều người.

Tìm hiểu, chúng tôi thấy thú chơi “cây tiền tài lộc” này xuất hiện từ những năm 2013 và đến nay nó đang trở thành thú chơi, thu hút đông người. Theo chị Mai cũng như nhiều người dân đang có sở thích thú chơi này, việc sở hữu “cây tiền tài lộc” trong nhà mình vào dịp Tết Nguyên đán nhằm mong muốn sang năm mới sẽ gặp nhiều điều may mắn, hoạt động kinh doanh buôn bán diễn ra thuận lợi.

Có cầu ắt có cung, lượng khách tìm mua ngày một đông thế nên thị trường kinh doanh “cây tiền tài lộc” theo đó cũng khá đa dạng. Từ kiểu dáng cây đào, cây mai cho đến các loại cây thông, cây quất gắn biểu tượng cánh chim hòa bình… tất cả đều được các cơ sở cung cấp đáp ứng khi có khách hàng yêu cầu.

Theo chỉ dẫn của chị Mai, chúng tôi đã có số điện thoại 098.6262xxx của chủ một cơ sở chuyên kinh doanh các loại “cây tiền tài lộc” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Chủ cơ sở này cho biết: “Việc sắm cho mình lẵng đồ và “cây tiền tài lộc” chính là sự lựa chọn độc đáo và ý nghĩa cho ngày Tết. “Cây tiền tài lộc” mang yếu tố phong thủy, đem phúc lộc, tiền tài đến cho gia đình người sở hữu. Đặt “cây tiền tài lộc” vào đầu năm mới chính là cầu tài lộc, sức khỏe, bình an và một năm mới phát tài…”.

Để sở hữu “cây tiền tài lộc” gồm 39 tờ tiền (5 tờ 5 ngàn đồng, 4 tờ 1 ngàn đồng và 30 tờ 500 đồng”, khách hàng phải trả 500 ngàn đồng/cây. Đáng bàn hơn, sau khi “chào hàng”, chủ cơ sở này còn lý giải: “Theo tín ngưỡng dân gian, thần tài và ông địa là hai vị thần có sức mạnh to lớn mang đến của cải vật chất cho mọi gia đình, đặc biệt là những gia đình làm nghề kinh doanh…”.

Chưa hết để “hút” khách hàng hơn nữa, thời gian trở lại đây, các chủ kinh doanh còn quảng cáo trên các trang mạng Internet, diễn đàn - mạng xã hội. Bởi thế cho nên chỉ cần truy cập vào trang mạng tìm kiếm “google.com” ít phút sẽ bắt gặp ngay các trang mạng, diễn đàn chuyên bàn luận, quảng cáo về sản phẩm “cây tiền tài lộc”… Đi kèm với những lời quảng cáo này là những mức giá khác nhau đối với từng loại “cây tiền tài lộc”.

Ví như: loại 1,5 triệu đồng/cây được làm từ 27 tờ tiền 10 ngàn đồng (tiền giấy), còn lại là 1 ngàn đồng và 5 ngàn đồng; còn đối với loại được làm từ 39 tờ tiền 10 ngàn đồng có giá 1,7 triệu đồng… Dù có những mức giá khác nhau, thế nhưng có điều dễ thấy, các loại cây làm bằng tờ tiền màu đỏ có mệnh giá như: 500 đồng, 10 ngàn đồng (loại tiền giấy) hay xanh đậm như 5 ngàn đồng… được ưa chuộng và hút khách hơn cả. Bên cạnh đó, nắm bắt tâm lý của người mua nên số lượng tờ tiền được dùng để làm “cây tiền tài lộc” thường là 39, 69, 89 tờ. Những con số này được cho là số tài lộc giúp người sở hữu nó sẽ làm ăn phát đạt.

Không riêng gì làm từ tờ tiền Việt Nam đồng, một số chủ cơ sở còn chào mời các “cây tiền” được làm từ ngoại tệ như: đồng USD v.v... Và tất nhiên, giá của các loại “cây tiền tài lộc ngoại tệ” này cũng tăng gấp nhiều lần so với các “cây tiền” được làm bằng tờ tiền Việt Nam đồng mệnh giá nhỏ thông thường. Chẳng thế mà chủ cơ sở kinh doanh có số điện thoại 098.6262xxx ở trên đã đưa ra mức giá 1,7 triệu đồng cho loại “cây tiền tài lộc gồm 38 tờ 10 ngàn đồng (tiền giấy) và 1-2 tờ USD).

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Bách Chiến - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục QLTT TP Hà Nội cho hay, trên thị trường thời gian qua, xuất hiện hiện tượng kinh doanh “cây tiền tài lộc”. Theo ông Chiến, pháp luật đã có quy định cụ thể về việc nghiêm cấm hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật và các hoạt động kinh doanh, mua bán “cây tiền tài lộc” được làm bằng ngoại tệ. Do vậy, người dân cần nhận thức rõ các vấn đề có liên quan.

Về vấn đề này, theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng: Sẽ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi “phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật” và phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi “mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; mua, bán ngoại tệ không đúng tỷ giá quy định của Ngân hàng Nhà nước…”.

Diễm Lệ
.
.
.