Thời tiết ngày 12-7: Lũ lên cao trên nhiều sông ở Bắc Bộ

Thứ Tư, 12/07/2017, 11:55
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, do mưa lớn trong nhiều ngày qua, mực nước trên các sông ở Bắc Bộ đang lên cao. Lúc 13 giờ ngày 11-7, lưu lượng nước đến hồ Lai Châu ở mức 2.380m3/s, đến hồ Sơn La ở mức 4.640 m3/s.


Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đạt 29,14m (dưới báo động 1 là 0,86m); trên sông Lô tại Tuyên Quang đạt 19,93m (dưới báo động 1 là 2,07m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 3,05m (dưới báo động 1 là 1,25m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức 3,29m (dưới báo động 1 là 1,01m). Vào 15 giờ ngày 11-7, thủy điện Tuyên Quang trên sông Gâm đã phải mở cửa xả đáy số 2.

Trong 36 giờ tới, mực nước trên sông sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 28,8m (dưới báo động 1 là 1,2m); trên sông Lô tại Tuyên Quang lên mức 20,7m (dưới báo động 1 là 1,3m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu lên mức 4,2m (dưới báo động 1 là 0,1m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương lên mức 3,9m (dưới báo động 1 là 0,4m).

Các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục được cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn…

K. Vy
.
.
.