Thay Tổng giám đốc Nhà máy nước sạch sông Đà

Thứ Tư, 06/11/2019, 09:38
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà đã quyết định miễn nhiệm chức Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Nguyễn Văn Tốn.


Ngày 5-11, Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà đã thông báo chính thức về việc thay đổi nhân sự trong công ty này. 

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà đã quyết định miễn nhiệm chức Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Nguyễn Văn Tốn. 

Ông Nguyễn Văn Tốn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công việc đang quản lý cho cán bộ được phân công tiếp nhận của công ty. 

Ngoài ra, Hội đồng quản trị công ty cũng bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty mới đối với ông Nguyễn Xuân Quý.

Việc thay Tổng giám đốc Nhà máy nước sạch sông Đà diễn ra sau gần một tháng vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải. 

Vụ việc trên đã tạo ra sự phản ứng rất gay gắt từ dư luận, đồng thời cũng đã tạo ra một đợt khủng hoảng về nước sạch ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hộ dân ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội).

P.H.
.
.
.