Quả bom nặng 1 tạ mắc vào neo tàu ở Hải Phòng

Chủ Nhật, 18/12/2016, 14:54
Cuối giờ trưa 18-12, lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã di chuyển thành công quả bom nặng khoảng 1 tạ khỏi tàu Long Thuận 03 neo đậu tại cảng cá Hạ Long (Hải Phòng).


Theo thuyền trưởng tàu Long Thuận 3 Phạm Văn Chuyên, khoảng 16h30 chiều 17-12 anh Trần Phương Thi, quản lý tàu thả neo đậu để lấy hàng tại cảng cá Hạ Long. Khi kéo neo lên, anh Thi phát hiện quả bom có đường kính khoảng 30cm, dài hơn 1m bên ngoài đã rỉ sét mắc vào neo. 

Ngay sau khi phát hiện quả bom mắc vào neo, thuyền trưởng tàu Long Thuận đã báo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và Bộ đội biên phòng cảng.

Lực lượng chức năng tổ chức di chuyển quả bom đến khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng đã có mặt, di chuyển các thành viên ra khỏi khu vực nguy hiểm và phong tỏa hiện trường. Sáng nay, Bộ phận công binh của Bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng đã tổ chức di chuyển quả bom đến khu vực an toàn. 

Quả bom trên được nhận định có từ chiến tranh chống Mỹ còn sót lại dưới nước. 

Phương Minh
.
.
.