Tàu hải quân sửa chữa tàu cá của ngư dân bị hỏng chân vịt tại Trường Sa

Thứ Năm, 31/10/2019, 19:30
Đại úy Lê Văn Hoan, Thuyền trưởng tàu 732, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết: Sau hơn hai ngày đêm sửa chữa, khắc phục sự cố, lúc 16 giờ 30 phút ngày 31-10, tàu cá KH 97650TS đã rời khu vực tiếp tục mưu sinh.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 29-10, Tàu cá KH 97650TS đang khai thác hải sản tại ngư trường truyền thống của Việt Nam, cách điểm C đảo Tốc Tan 1,7 hải lý về phí Tây Tây Nam thì bị gãy đầu tô trục chân vịt. Ông Trần Canh, Thuyền trưởng tàu cá KH 97650TS đã chủ động liên lạc với Tàu 732 nhờ khắc phục, sửa chữa.

Tàu cá KH 97650TS bị sự cố trên biển.
Chỉ huy tàu 732 hướng dẫn ngư trường đánh bắt cho ngư dân.
Cán bộ, chiến sỹ tàu 732 đang khắc phục sự cố tàu cá KH 97650TS.

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, Tàu 732, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đã nhanh chóng cơ động tiếp cận tàu cá KH 97650TS và tiến hành kiểm tra, xác minh tình trạng hỏng hóc và thống nhất phương án khắc phục sửa chữa.

Qua kiểm tra phát hiện, đầu tô trục chân vịt tàu cá KH 97650TS bị gãy do ảnh hưởng của cơn bão số 5, sóng gió lớn tác động mạnh khi tàu đang hành trình khai thác hải sản, nếu không kịp thời khắc phục, tàu sẽ bị trôi dạt sang vùng biển nước ngoài.

Với tinh thần khẩn trương, sau hơn hai ngày đêm nỗ lực khắc phục sự cố, cán bộ, chiến sỹ Tàu 732 cùng với ngư dân đã hàn cố định đầu tô trục chân vịt và cố định trục chân vịt vào ly hợp máy chính sau đó thử tải hoạt động bình thường. Lúc 16 giờ 30 phút ngày 31-10, Tàu cá KH 97650TS đã rời khu vực tiếp tục mưu sinh.

Tàu cá KH 97650TS do ông Trần Canh, trú tại thôn Thụy Tân, xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng. Trên tàu có 9 thuyền viên, hành nghề lặn biển ở khu vực quần đảo Trường Sa. Tàu cá KH 97650TS xuất phát từ đất liền ngày 3-10.

Phạm Công Hoan
.
.
.