Tàu 522 của Lữ đoàn 955 cứu hộ một tàu cá ở vùng biển Trường Sa

Thứ Bảy, 07/11/2020, 14:56
Nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chiều ngày 7/11 xác nhận, sau một cuộc cứu nạn – cứu hộ kịp thời, tàu 522 của Lữ đoàn 955 đã lai dắt tàu cá BĐ-95900 TS về đến lòng hồ đảo Tốc Tan, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Trước đó vào khoảng 16h30’ ngày 5/11, trong lúc tàu cá BĐ-95900 TS đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa thì gặp sự cố kỹ thuật.

 Những đợt sóng to gió lớn xô đập khiến cho tàu chao lắc mạnh, trục truyền động thủy lực bị gãy không thể nào khắc phục được khiến cho tàu trôi dạt trên biển cách đảo Phan Vinh về hướng Đông Nam khoảng 50 hải lý. 

Tàu 522 của Lữ đoàn 955 tiếp cận tàu cá BĐ-95900 TS để cứu nạn - cứu hộ

Vào thời điểm đó, tàu cá BĐ-95854 TS của người đồng hương Bình Định đang vận hành gần đó đã tiếp cận hỗ trợ lai dắt tàu cá BĐ-95900 TS về đảo Núi Le, nhưng do công suất nhỏ, trong khi thời tiết trên biển rất xấu, sóng gió dữ dội nên không thể cứu hộ.

Cán bộ - chiến sĩ Tàu 522 đang kết nối hệ thống dây lai dắt tàu cá BĐ-95900 TS.  Ảnh : BTL Vùng 4 Hải quân

Nhận được nguồn tin đề nghị cứu nạn – cứu hộ qua hệ thống vô tuyến, 9h sáng ngày 6/11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân điều động tàu 522 của Lữ đoàn 955 đang thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa khẩn trương đến hiện trường lúc 12h cùng ngày, triển khai phương án cứu nạn – cứu hộ tàu cá BĐ-95900 TS về đảo Tốc Tan an toàn.


Hữu Toàn
.
.
.