800 chậu lan hồ điệp chờ khoe sắc dịp Tết tặng quân dân Trường Sa

Thứ Bảy, 05/01/2019, 15:35
Những chậu lan này được anh Sang trồng “thuần hóa” thành công tại trang trại ở vùng đất nóng huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) nên có khả năng thích nghi cao với khí hậu khắc nghiệt ngoài đảo xa.

Ngày 5-1, anh Phan Thanh Sang, chủ trang trại hoa lan “Sang Còi”, kiêm Chủ tịch Hiệp Hội hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa gửi tặng bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) 800 chậu lan hồ điệp để chưng trong dịp Tết cổ truyền 2019 sắp tới.

Anh Phan Thanh Sang tặng hoa cho cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị lên tàu ra Trường Sa làm nhiệm vụ trong dịp Tết cổ truyền 2019

Những chậu lan này được anh Sang trồng “thuần hóa” thành công tại trang trại ở vùng đất nóng huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) nên có khả năng thích nghi cao với khí hậu khắc nghiệt ngoài đảo xa.

Do đã làm chủ được kỹ thuật chăm sóc nên toàn bộ 800 chậu lan hồ điệp với hơn 1.000 cành anh Sang gửi tặng quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, sẽ đồng loạt nở rộ vào dịp Tết cổ truyền 2019.

Đây là lần thứ 6 ông chủ của trang trại lan “Sang Còi” gửi hoa ra tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán.

Dịp này, gia đình Sang còn gửi tặng hạt giống và giá thể trồng rau, giúp quân dân huyện đảo Trường Sa có thể tự sản xuất được rau xanh. 

Trước đó, vào tháng 4-2017, trong lần thứ hai đến với Trường Sa, anh Phan Thanh Sang cũng đã đem theo những mô hình về trồng rau xanh an toàn, tiết kiệm nước trên đảo.

Tàu chở hàng Tết chuẩn bị rời vùng 4 hải quân ra Trường Sa

Trong chuyến đi này, anh đã đem theo những giỏ hoa lan cùng hạt giống rau phù hợp điều kiện khí hậu nắng nóng ngoài đảo xa và tận tình hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ cách chăm sóc hoa, quy trình canh tác rau xanh để góp phần cải thiện đời sống khắc nghiệt trên đảo.

Khắc Lịch
.
.
.