Đình chỉ Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm chính trị vì đánh nhau

Thứ Tư, 21/06/2017, 16:04
Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc thống nhất giao ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy tạm thời điều hành công việc của Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc.


Chiều ngày 21-6, ông Lê Hoàng Phụng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đã quyết định tạm đình chỉ công tác ông Lê Xuân Nhuận, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc và ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm để làm rõ hành vi ẩu đả lẫn nhau ngay tại cơ quan.

Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc thống nhất giao ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy tạm thời điều hành  công việc của Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc.

Trước đó, chiều ngày 16-6 vừa qua, giữa ông Lê Xuân Nhuận, ông Lê Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố, kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám (TP Bảo Lộc) đã xảy mâu thuẫn ngay tại trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc.

Sau một hồi lớn tiếng, cả 3 người xông vào ẩu đả lẫn nhau gây xôn xao cả cơ quan. Nhiều người dân sinh sống gần đó cũng đã chứng kiến được sự việc này. Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của lực lượng Công an phường 1, TP Bảo Lộc.

Theo ông Lê Hoàng Phụng, đây là vấn đề vi phạm đạo đức nghiêm trọng của lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc, cần phải được làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm minh. Hiện Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc đã vào cuộc xác minh vụ ẩu đả này.

Kim Ngân
.
.
.