TP Hồ Chí Minh tơi tả bởi một cơn mưa

Thứ Ba, 07/06/2016, 22:50

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh ngã đổ, cành tét nhánh rơi xuống đường. Nghiêm trọng nhất là cây xà cừ có đường kính gốc hơn 50cm, cao hơn 10m trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2 bị bật gốc ngã đè vào một quán cà phê. Các nhánh cây xà cừ đè vào ba xe ô tô  đang đậu bên trong khiến 3 xe ô tô bị hư hỏng.

Phần đầu bị móp méo
Gốc cây xà cừ thời điểm bị đổ
Hai xe ô tô bị gốc và ngọn xà cừ đè vào
Phần đuôi của xe bị biến dạng
Nhánh cây xà cừ đè vào chiếc xe 5 chỗ hiệu Kia

Tại đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2 trong cơn mưa lớn chiếc Camry BKS 52F-6213 lưu thông từ đường Hầm vượt sông Sài Gòn ra xa lộ Hà Nội đến gần cầu vượt Cát Lái thì va chạm với xe đầu kéo khiến xe Camry bị hư hỏng.

Phần hông xe camry bị hư hỏng
Vụ tai nạn xảy ra trong cơn mưa lớn

Tại tuyến đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), mưa lớn khiến tuyến đường bị ngập nghiêm trọng, có chổ sâu hơn nửa mét. Nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực này bị chết máy. 

Xe khách, xe tải lưu thông qua tuyến đường này tạo sóng đánh nước bẩn tràn vào nhà dân khiến đồ đạc trong nhà những người dân 2 bên đường bị hư hỏng.

Người đàn ông đứng chịu trận ngay miệng cống để không cho các phương tiện qua khu vực nguy hiểm này
Nước lênh láng chảy cuồn cuộn trên đường
Các phương tiện lớn đi qua tạo sóng khiến nước tràn vào nhà dân
Một số phương tiện chết máy
Xe gắn máy đi luôn vào làn xe ô tô

M.Đức
.
.
.