Siêu bão Nepartak đổ bộ vào Trung Quốc và suy yếu

Thứ Sáu, 08/07/2016, 17:03
Siêu bão Nepartak vẫn đang di chuyển nhanh, hướng về Trung Quốc. Sau khi đổ bộ vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, vào lúc 14 giờ chiều nay (8-7), vị trí tâm bão Nepartak ở khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 120,1 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Tây đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 135 đến 150 km/h), giật cấp 16. 

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 9-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,9 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 10 (từ 90 đến 100 km/h), giật cấp 12.

Siêu bão giảm dần cường độ khi đi vào đất liền Trung Quốc 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-13. Biển động rất mạnh. 

K. Vy
.
.
.