Sau sương mù, nắng hanh tràn ngập Hà Nội

Chủ Nhật, 07/10/2018, 06:47
Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C.


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 7-10, các tỉnh Bắc Bộ không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh với mức nhiệt thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Vào sáng sớm, nhiều nơi của miền Bắc có sương mù nhẹ. Đến trưa chiều, sương tan, toàn miền Bắc chuyển nắng khô với nền nhiệt từ 30-33 độ, độ ẩm thấp nhất xuống dưới 52%.

Thủ đô Hà Nội, ban đêm phổ biến 22-25 độ, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ tăng dần lên cao nhất ở mức 33 độ trong ngày, trời nắng.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 – 98%. .Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32  độ C.

Nắng cũng xuất hiện tại Tây Nguyên sau nhiều ngày có mưa, mưa rào chỉ còn xuất hiện vào chiều tối và đêm ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là 20 độ, cao nhất không vượt quá 31 độ.

Dự báo thời tiết các tỉnh Nam Bộ hôm nay vẫn có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ, trong đó tại TP.HCM là 32 độ, Cần Thơ 33 độ.

B.C
.
.
.