Sáng mai 6-1, đón gió mùa, Bắc Bộ giảm nhiệt nhẹ

Thứ Ba, 05/01/2016, 17:38
Sáng sớm mai (6-1), một khối không khí lạnh cường độ nhẹ sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây mưa vài nơi, nhiệt độ giảm từ 2-3 độ.
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay, ở phía Bắc đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa gây mưa vài nơi. Do cường độ yếu, nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ chỉ giảm nhiệt nhẹ từ 2-3 độ, phổ biến trong khoảng từ 15-25 độ.

Tại các tỉnh miền Trung, thời tiết được phân hoá: Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ dao động từ 18-29 độ; Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22-32 độ. Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày của Tây Nguyên đạt 32 độ, Nam Bộ 34 độ.

Trên biển, từ ngày mai, khu vực Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

H. Ly
.
.
.