Bé gái nặng 5,5 kg chào đời đúng Ngày phụ nữ Việt Nam

Chủ Nhật, 20/10/2019, 16:55
Ngày 20-10, Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An ) cho biết vừa đỡ đẻ thành công một sản phụ sinh em bé nặng 5,5 kg.

Sáng ngày 20-10, sản phụ Nguyễn Thị H. (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ ) đến Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ và được bác sỹ quyết định cho sinh thường. Sau sinh, bé gái chào đời thật bụ bẫm, cân nặng 5,5 kg.

Chị H. vui mừng khi bé chào đời khỏe mạnh.

Một bác sỹ Khoa sản cho biết, đây là lần đầu tôi gặp sản phụ sinh một em bé nặng 5,5 kg. Thông thường đây là ca sinh khó, vì có bầu lớn nên dễ xuất huyết, rách phần mềm, vỡ tử cung, làm tổn thương đến bé, nhưng nhờ sức khỏe của sản phụ tốt và kết hợp đồng bộ chuyên môn từ nữ y tá đến bác sỹ nên ca đẻ đã thành công. 

Điều kỳ lạ đây là lần sinh đẻ  thứ 3 của sản phụ, lần đầu một bé nặng 3,8 kg, lần 2 một bé nặng 4,8 kg và lần này bé gái nặng 5,5kg.

Tìm hiểu về sản phụ, được biết quá trình mang thai bé thứ 3, chị chủ yếu ăn trái cây và bồi dưỡng các loại ngũ cốc.

"Khi sinh em bé nghe bác sỹ thông báo nặng 5, 5kg, là bé gái khỏe mạnh tôi và gia đình rất mừng. Cảm ơn các y bác sỹ Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ đã nhiệt tình giúp tôi vượt cạn thành công"- Chị H vui mừng chia sẻ.

H.Hồng
.
.
.