Sạc pin phát nổ bé trai 8 tuổi bị dập nát bàn tay

Thứ Bảy, 24/10/2015, 19:25
Mặc dù không có pin nhưng cục sạc vẫn nổ lớn trong lúc đang cắm vào ổ điện khiến cả 5 ngón tay phải của bé trai 8 tuổi dập nát phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân là em Hoàng Minh Nhật (8 tuổi) học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Tân Phú, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng).

Vào sáng 24/10, em Nhật đang nằm ngủ trên giường của nhà người quen ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cánh tay phải thả lỏng xuống nền nhà, kề đó là một cục sạc đèn pin được cắm vào ổ điện nhưng không có pin.

Bất ngờ, cục sạc đèn pin nổ lớn khiến 5 ngón tay phải của em Hoàng Minh Nhật bị dập nát. Vụ nổ còn gây ra một số vết thương nhẹ trên mặt nạn nhân.

Em Hoàng Minh Nhật tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Người nhà đã nhanh chóng chuyển em Nhật lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở bàn tay phải, máu ra nhiều. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ những phần da thịt dập nát, khâu lại các vết thương cho nạn nhân.

Hiện vẫn chưa rõ loại cục sạc đèn pin phát nổ là hãng gì, do nước nào sản xuất.

Kim Ngân
.
.
.