Rớt xuống suối tử vong khi đi nghỉ mát cùng gia đình

Thứ Sáu, 03/06/2016, 19:52
Trong lúc đi nghỉ mát cùng gia đình ở khu vực suối Voi, ông Siêng không may bị trượt chân ngã xuống suối và tử vong.

Vào khoảng 15h chiều 3-6, ông Nguyễn Văn Siêng (57 tuổi, trú ở TP Đà Nẵng) trong lúc cùng gia đình đến điểm nghỉ mát suối Voi, xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) thì không may bị trượt chân té ngã rơi xuống suối.

Ông Vương Đình Cẩm, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến cho biết thêm, sau khi ông Siêng bị rơi xuống suối, các bảo vệ đã cứu vớt đưa người này lên bờ và tổ chức sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Khu vực suối Voi, xã Lộc Tiến_ nơi thường xảy ra một số vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Nhận được tin báo, cơ quan công an địa phương đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, sáng 2-5, nam sinh tên P.D.Đ, học lớp 12 trường THPT Vinh Lộc (huyện Phú Lộc) cùng nhóm bạn đến khu vực suối Voi thuộc địa bàn xã Lộc Tiến của huyện để nghỉ mát. Tuy nhiên, trong lúc tắm, em Đ. bị chuột rút dẫn đến bị đuối nước và tử vong.

Anh Khoa
.
.
.