Thương tâm hai vợ chồng nghèo bị bỏng nặng do rò khí gas

Thứ Sáu, 26/10/2018, 16:16
Trong lúc bật bếp gas chiên cá khô, khí gas bị rò rỉ khí nên lửa bùng cháy khiến 2 vợ chồng ngụ tại tỉnh Vĩnh Long bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang điều trị cho ông Nguyễn Ngọc Văn (56 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Sáu (49 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh) do bị bỏng.

Người chồng bị bỏng vùng tay, khuỷu tay, vùng bàn chân, bụng, còn vợ bỏng vùng mặt, chân tay và đang nằm điều trị tại Khoa ngoại chấn thương – Bỏng của bệnh viện. 

Vợ chồng bà Sáu nằm điều trị tại bệnh viện. 

Theo gia đình, trưa 24-10, bà Sáu bắt chảo lên bếp gas chiên cá khô. Khi bà vừa vặn bếp thì khí gas bị rò rỉ, ngọn lửa bùng cháy. Bà Sáu bị lửa táp vào vùng mặt, tay chân. Khi đó, ông Văn bị tai biến nằm gần đó cũng bị lửa táp trúng người. Nén cơn đau, ông Văn bò lại khu vực bếp, vặn chặt van bình gas để khỏi rò rỉ khí.

Người thân phát hiện, đưa 2 vợ chồng đến bệnh viện tại Bình Minh và sau đó được chuyển sang Cần Thơ. Theo người thân, hoàn cảnh vợ chồng bà Sáu khá khó khăn. Hai vợ chồng có 3 người con. Bà Sáu buôn bán đồ ăn sáng, đủ sống qua ngày, còn chồng thì bị tai biến.

Như Anh
.
.
.