Quất Thanh Hà rộn ràng vào mùa Tết

Thứ Ba, 26/12/2017, 09:20
Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, song không khí tại làng quất (hay còn gọi là quật) Thanh Hà, “thủ phủ” quất của tỉnh Quảng Nam, đã nhộn nhịp và người trồng quất tỏ ra phấn khởi trước dấu hiệu hứa hẹn một mùa bội thu…

Mấy ngày nay, ông Nguyễn Viết Ai (trú khối phố Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cùng các thành viên trong gia đình lại tất bật với công việc chăm sóc vườn quất của mình để sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp đến.

Ông Ai chia sẻ năm nay gia đình ông trồng được 600 chậu quất cảnh loại lớn và 2.000 chậu quất mini. So với năm ngoái thì số lượng chậu quất năm nay của gia đình ông không tăng, song tất cả đều sinh trưởng và phát triển tốt.

Người trồng quất Thanh Hà vui mừng khi quất Tết năm nay sinh trưởng tốt.

“Mặc dù mùa mưa lũ năm nay kéo dài, thêm vào đó là sau mưa lũ, tình hình thời tiết giá lạnh song với kinh nghiệm gần 20 năm trong nghề trồng quất nên tui cũng biết cách để chăm sóc vườn quất sinh trưởng tốt, xử lý kịp thời khi quất bị nấm.

Đến thời điểm này, các thương lái quen của gia đình đến từ các tỉnh, thành như Quảng Ngãi, Gia Lai, Phú Yên, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng,… đã đặt mua khoảng 50% số lượng chậu quất của tui tại vườn với giá bằng và nhỉnh hơn mọi năm trước”, ông Ai hồ hởi, chia sẻ.

Bên cạnh những chậu quất cảnh lớn, người trồng quất ở Thanh Hà còn tạo ra các chậu quất cảnh mini rất đẹp.

Theo ông Ai, giá bán quất chậu lớn tại vườn thời điểm này dao động vào khoảng từ 500.000-2 triệu đồng/ chậu; quất chậu mini vào khoảng 70.000-80.000 đồng/ chậu.

Sở dĩ quất Thanh Hà được các nơi ưa chuộng vì từ đầu năm, các nhà vườn đã đưa cây quất con vào chậu để chăm sóc nên rễ phát triển rất ổn định, có thể “chơi” quất cảnh đến tháng 4 âm lịch sang năm cũng không bị suy.

Thêm vào đó, quất Thanh Hà được để phát triển tự nhiên, không uốn cành nên rất bắt mắt, mỗi cây quất đều có đặc điểm dáng riêng, không trùng lặp với nhau. Đặc biệt, người trồng quất ở Thanh Hà rất biết cách chăm sóc quất để cho trái to, bóng và lá xanh, điều đó tạo cho quất Thanh Hà tràn đầy nhựa sống, mang lại tài lộc cho người chơi quất.

Quất cảnh Thanh Hà hứa hẹn một mùa bội thu.

Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND phường Thanh Hà, TP Hội An, cho biết thống kê sơ bộ trên địa bàn phường có khoảng 200 hộ dân trồng quất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với 22.000 chậu, ngoài ra còn có hơn 60.000 gốc quất giống được trồng trên đất sẵn sàng cung ứng ra thị trường.

Sau mùa mưa lũ, nhằm giúp các hộ gia đình trồng quất ở địa phương khôi phục sản xuất và nắm bắt kỹ thuật phòng chống sâu bệnh, các loại nấm, chính quyền phường Thanh Hà đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng hướng dẫn các hộ trồng quất chú trọng công tác phòng ngừa bệnh trên rễ cây quất, đặc biệt chú ý đến hiện tượng phát sinh nấm trên quất cảnh do thời tiết lạnh, mưa kéo dài.

Quất Thanh Hà đã sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2018.
“Bên cạnh cây quất, tại Thanh Hà còn có các hộ dân trồng hơn 4.000 chậu cúc vàng, 500 chậu mai cảnh để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Nhờ sự hướng dẫn kỹ thuật của các cơ quan chức năng trong việc chăm sóc hoa cây cảnh mà hầu hết người trồng hoa cây cảnh nói riêng, người trồng quất nói riêng ở Thanh Hà đều xử lý kịp thời các bệnh xấu trên cây trồng, qua đó hứa hẹn một mùa bội thu cho những người trồng hoa cây cảnh Thanh Hà”, ông Tú cười tươi, nói.
Ngọc Thi
.
.
.