Quảng Ninh ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý

Thứ Ba, 26/06/2018, 15:23
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai“Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26-6” năm 2018.

Ngày 26-6, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ mít tinh ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018. Dự lễ ra quân có trên 500 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, trường học, khối lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018 được triển khai với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

 Ra quân tuyên truyền phòng chống ma tuý. (Ảnh: V.H.)

Ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố phát lệnh ra quân thực hiện tuyên truyền tháng hành động về phòng, chống ma túy. 

Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tổ chức phổ biến sâu rộng trong nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhằm nâng cao tinh thần tự giác, tích cực của các tầng lớp nhân dân trong việc chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, đánh mạnh vào các đường dây, ổ nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực; làm tốt công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã; công tác rà soát, thống kê, quản lý, lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện; đưa ra xét xử một số vụ án điểm nhằm tăng cường giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Văn Thịnh - V.H.
.
.
.