Lũ lên gần đỉnh lũ lịch sử 2013:

Mưa lũ ở Quảng Ngãi làm 9 người chết và mất tích

Thứ Năm, 08/12/2016, 16:48
Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã có 9 người chết và mất tích do mưa lũ; 92 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn.


Chiều ngày 8-12, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến trưa ngày 8-12 trên địa bàn đã xảy ra đợt lũ lần thứ 3 liên tiếp. Lũ dồn dập đã đẩy mực nước trên các con sông dâng cao gần bằng đỉnh lũ lịch sử năm 2013.

Cụ thể: Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 4.50m, ngang mức BĐ3; Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 6.70m, trên mức BĐ3: 0.20m;  Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5.70m, trên mức BĐ3: 1.20m, thấp hơn lũ lịch sử năm 2013: 0.33m; Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6.30m, trên mức BĐ3: 0.80m.

Huyện Nghĩa Hành: Ngập 13/14 xã, trong đó các xã: Hành Nhân, Hành Dũng, Thị Trấn Chợ Chùa, Hành Minh, Hành Đức - ngập từ 1,0 - 2m; Huyện Tư Nghĩa: Các xã Nghĩa Thương, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Điền, Nghĩa Phương, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Trung bị ngập từ 1 - 1,5m; Đức Phổ: Các xã: Phổ Văn, Phổ Minh và Phổ Ninh - ngập từ 1 - 1,5m m.; Mộ Đức: Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Hiệp, Đức Thạnh - ngập từ 1 - 1,5m. 

Nước trên các con sông ở Quảng Ngãi dâng cao đạt gần đỉnh lũ lịch sử năm 2013.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã có 9 người chết và mất tích do mưa lũ; 92 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn.

Mưa lũ đã làm ngập 2.819 ngôi nhà, trong sáng ngày 8- 12 các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 1.729 hộ dân cư vùng trũng, thấp, vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn, trong đó: Huyện Mộ Đức: Sơ tán xen ghép 229 hộ/ 916 khẩu tại các xã: Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Thạnh, Đức Hiệp đến nơi an toàn; Huyện Nghĩa Hành: Sơ tán xen ghép 1.500 hộ/ 4.853 khẩu, tại các xã bị ngập sâu đến nơi an toàn. 

Tàu đánh cá QNg- 11150 TS, có 4 lao động, do ông Cao Xuân Ba, 27 tuổi làm chủ phương tiện, ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, ngày 7-12, đi hành nghề lưới kéo tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi bị mất liên lạc. Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm

Sáng ngày 8-12, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đưa 400 thùng mì tôm tiếp tế cho 400 hộ dân vùng bị cô lập ở xã Nghĩa Phương và Nghĩa Điền huyện Tư Nghĩa.

.

Anh Thư
.
.
.