Phụ cháu làm gà, bị dao đâm đứt khí quản

Thứ Hai, 03/09/2018, 17:25
Trong khi phụ tưới nước cho đứa cháu nội làm thịt gà, bà Th. vô tình trượt ngã trúng con dao đứa cháu đang cầm mổ gà nên bị dao đâm xuyên cổ…

Chiều 3-9, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết vừa cứu chữa kịp thời cho một bệnh nhân nguy kịch do dao đâm đứt khí quản.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân Đào Thị Th. (73 tuổi, trú xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) trong tình trạng khó thở, tràn khí mặt cổ ngực, trung thất, bệnh nhân suy hô hấp, mất máu cấp, có vết thương vùng cổ chiều ngang 15cm, chiều sâu 7cm nham nhở, dập nát, đứt 2/3 khí quản.

Nhận thấy bệnh nhân đang nguy kịch, nếu không làm phẫu thuật kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng nên các y bác sĩ bệnh viện đã thực hiện ca mổ khẩn để tiến hành cầm máu, tạo hình khí quản, mở lổ khí quản đoạn dưới, tái tạo phục hồi vết thương phức tạp vùng cổ, đặt Canuyn nhựa số 8 có bơm bóng chèn.

Bệnh nhân Th. qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân Th. đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Theo người nhà bệnh nhân Th., ngày 1-9, trong khi phụ tưới nước cho đứa cháu nội làm thịt gà, bà Th. vô tình trượt ngã trúng con dao đứa cháu đang cầm mổ gà nên bị dao đâm xuyên cổ; người nhà khẩn trương đưa bà Th. đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Ngọc Thi
.
.
.