Phó Bí thư xã "đưa nhầm" con trai vào diện bồi thường sự cố môi trường biển

Thứ Bảy, 13/04/2019, 19:52
Chiều 13-4, ông Hồ Trọng Cầu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, huyện vừa thanh tra làm rõ sự việc chi trả tiền hỗ trợ sự cố môi trường biển (SCMTB) sai đối tượng tại xã Lộc Bình.


Trước đó, người dân xã Lộc Bình có đơn thư phản ánh về việc anh Lê P.Đ.P (con trai ông Lê Đức Phương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bình) không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ SCMTB của Nhà nước nhưng vẫn được chi trả số tiền hơn 8,7 triệu đồng vào năm 2017. 

Nhận phản ánh của người dân, UBND huyện Phú Lộc đã thành lập tổ công tác thanh tra giải quyết đơn SCMTB, qua đó kết luận gia đình ông Phương là hộ trực tiếp bị ảnh hưởng SCMTB năm 2016 vì có nuôi trồng thủy sản tại đầm Hải Phú, xã Lộc Bình.

Người dân ở các xã ven biển tỉnh Thừa Thiên- Huế kê khai, nhận tiền hỗ trợ, bồi thường SCMTB vào năm 2017.

Tuy nhiên quá trình kê khai, ông Phương đã kê khai con trai mình đang là sinh viên trường ĐH Y dược Huế vào danh sách được hỗ trợ. Qua xác minh, cơ quan chức năng huyện Phú Lộc đã làm rõ con trai ông Phương không thuộc đối tượng người lao động trong cơ sở nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Phương (từ tháng 4 đến tháng 9-2016). Vì thế, việc ông Phương kê khai tên con trai mình vào danh sách nhận tiền hỗ trợ SCMTB là sai đối tượng và trái quy định.

Liên quan đến sự việc này, hiện UBND huyện Phú Lộc đã yêu cầu UBND xã Lộc Bình tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan trong việc kê khai, xét duyệt, thẩm định bồi thường SCMTB sai quy định.


Anh Khoa
.
.
.