Chập điện cháy phòng học, hàng trăm học sinh được di dời

Thứ Ba, 09/01/2018, 14:07
Thấy khói lửa bất ngờ bốc lên từ lầu 2 của trường THPT sau đó cháy lan sang một phòng học của trường THCS nằm kế bên, nhiều người đã hô hoán, di tản hàng trăm học sinh ra khuôn viên an toàn của trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 9-1, đang trong giờ học, thầy cô giáo cùng học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, số 110, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ Chí Minh bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội trên tầng 2, tại khu vực đang thi công nhà trường.

Rất nhanh chóng ngọn lửa cháy lan sang một phòng học của trường THCS Lê Quý Đôn nằm cạnh bên. Thầy cô cùng nhân viên bảo vệ trường đã hô hoán, đồng thời hướng dẫn, di tản các em học sinh của cả 2 trường đến khu vực an toàn.

Hiện trường vụ cháy
 Cảnh sát PCCC có mặt ứng cứu dập tắt đám cháy
 Hàng trăm học sinh được di tản đến nơi an toàn
Xe chữa cháy chuyên dụng được điều động đến ứng cứu dập tắt đám cháy

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Quận 3 đã điều động nhiều xe chuyên dụng có mặt để khống chế, dập tắt vụ hỏa hoạn sau đó ít phút. 

Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người, một số tài sản bên trong phòng học của nhà trường bị thiêu rụi, hư hại. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu được cho là do chập điện.

Phan Linh (clip)
.
.
.