Phá tường giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt dưới cống nước

Thứ Hai, 27/06/2016, 15:34
Một người đàn ông bị mắc kẹt ở khu vực cống nước của 2 căn nhà sát nhau đã được lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế giải cứu thành công.

Vào khoảng 10h30 ngày 27-6, gia đình ông Tâm (trú Kiệt 47 đường Lê Quý Đôn, TP Huế) hoảng hốt khi phát hiện một người đàn ông lạ mặt có nhiều biểu hiện khả nghi bị mắc kẹt dưới cống thoát nước đi qua khu vực nhà mình. 

Gia đình ông Tâm tìm cách giải cứu nhưng bất thành nên điện báo lực lượng chức năng.

Khu vực cống nước nằm giữa 2 bức tường nhà, nơi người đàn ông bị mắc kẹt. 

Nhận được tin báo, lực lượng của Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã điều động 1 xe cứu hộ cùng 20 CBCS phối hợp với Công an phường Phú Hội, Công an TP Huế giải cứu nạn nhân. Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc cứu người.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế phá tường nhà để đưa nạn nhân ra ngoài.

Tuy nhiên, công tác giải cứu gặp rất nhiều khó khăn do khu vực người đàn ông bị mắc kẹt rất hẹp, nằm sâu sau nhà dân. Vì thế, lực lượng cứu hộ phải dùng khoan cắt bê tông để cắt một phần bức tường nhà mới đưa được nạn nhân ra ngoài.

Đến khoảng 12h trưa, nạn nhân đã được chuyển vào bệnh viện TW Huế trong tình trạng kiệt sức, không nói được.

Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, nạn nhân (chưa xác định được danh tính) khoảng 40 tuổi và không phải là người địa phương.

Anh Khoa
.
.
.