Nước ngập cả tháng… người dân khốn đốn

Thứ Sáu, 13/11/2020, 15:22
Một tháng nay, người dân xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) hết sức khốn đốn vì bị nước ngập quá lâu, gây thiệt hại lớn về tài sản, cuộc sống bị đảo lộn…


Theo ông Tô Văn Cơ (ngụ Phước An A, xã Mỹ Phước), nước ngập cả tháng trời nay khiến nhà cửa, tài sản, hoa màu bị hư hại nhiều vô kể. Gia đình ông Cơ trồng mía, sả, khoai và nhiều cây ăn trái nhưng bị nước ngâm lâu quá, cây chết úng hết. 

Mía đến thời kỳ thu hoạch ngập trong nước khiến năng suất, chất lượng giảm mạnh. 

Cây ăn trái cũng bị úa héo nguy cơ chết rất cao, chỉ còn mấy cây xoài là chịu được nước ngập nhưng nếu kéo dài thêm ít ngày nữa thì cũng chết. Còn cây mía bị ảnh hưởng nặng nề cả về năng suất cũng như chất lượng. 

“Chưa năm nào ngập kéo dài như năm nay, mấy năm trước cũng ngập nhưng không sâu, chừng vài ngày là hết, còn năm nay kéo dài cả tháng nhưng vẫn chưa rút, một phần vì mưa nhiều, một phần do ảnh hưởng từ triều cường”, ông Cơ nói.

Chung quanh nhà toàn nước là nước.

Theo quan sát của chúng tôi, nước ngập khá sâu, nước tràn khắp ruộng vườn, nhà cửa. Những ruộng mía chuẩn bị thu hoạch, những ruộng lúa đang trổ hay gần chín bị ngập trong biển nước mênh mông… 

Ông Huỳnh Văn Niên (ấp Phước An A) cho biết: “Nước ngập gây thiệt hại rất lớn tài sản, hoa màu của bà con. Gia đình tôi có 10 công mía đang thu hoạch nhưng bị ngập nước nên chưa thể thu hoạch được vì giá thuê nhân công cao, giá mua mía của thương lái quá thấp nên lỗ nặng, thành ra chưa dám thu hoạch”.

Cuộc sống của người dân bị đảo lộn do nước ngập lâu ngày. 

Theo ông Niên, thời điểm này, giá thuê nhân công đốn mía từ 120.000 - 150.000 đồng/tấn; mướn người cân mía giá 80.000 đồng/tấn. Trong khi đó thương lái trả giá 500 đồng/kg. 

Mỗi công mía mùa này năng suất khoảng 10 tấn. Bán 1 tấn mía được 500.000 đồng, trả tiền công thuê chặt, tiền thuê người cân mía hết từ 200.000đ – 230.000đồng, tính ra không lời bao nhiêu, thậm chí còn lỗ nặng.

Đức Văn - C.Xuân
.
.
.