Nước lũ dâng nhanh ở Huế, đã có một người chết

Thứ Tư, 14/12/2016, 19:42

Chiều 14-12, UBND thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đã tìm thấy thi thể ông Phạm Minh Trí (40 tuổi, ở thôn 4, xã Hồng Tiến) bị nước lũ cuốn trôi tại bờ suối của xã Hồng Tiến.

Trước đó, chiều 13-12, khi đi lội qua khe Trái của xã để lùa đàn bò về nhà thì ông Trí không may bị nước lũ cuốn trôi.

Đến chiều 14-12, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 170 đến 389mm, trong đó tại trạm A Lưới 296 mm; trạm Tà Lương 311mm, Truồi 389mm. Suất hiện đợt lũ trên báo động II tại lưu vực sông Hương và sông Bồ. 

Nhiều địa phương ở huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế) vẫn bị ngập nặng vào chiều 14-12.

Đến 15h chiều 14-12, mực nước đo được trên sông Hương, tại trạm Kim Long là +2,82m, dưới báo động III 0,68m; trạm Phú Ốc trên sông Bồ +4,2m, dưới báo động III 0,3m.

Cũng trong chiều cùng ngày, các hồ thủy lợi, thủy điện ở tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tăng mức xả lũ. Cụ thể, hồ Tả Trạch có lưu lượng đến hồ 1.063m3/s, xả về hạ du 1.000m3/s; thủy điện Bình Điền xả về hạ du 2.373m3/s (lúc 12h ngày 14-12); thủy điện Hương Điền xả 1.707m3/s. Riêng các hồ chứa nước như hồ Truồi, Hòa Mỹ, Khe Ngang đều có mực nước vượt tràn từ 0,8 đến 2,5m.

Nhiều tuyến đường ở tỉnh Thừa Thiên- Huế bị ngập nặng do mưa lớn và thủy điện xả lũ.

Qua ghi nhận của PV, đến chiều 14-12, nhiều địa phương thấp trũng ở Thừa Thiên- Huế như Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Thành (huyện Quảng Điền) vẫn bị ngập nặng do nước sông dâng cao. 

Tại xã Hương Phong, Hương Vinh (thị xã Hương Trà), nước sông Hương dâng cao cũng đã làm nhiều tuyến đường ngập từ 0,3 đến 0,5m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân...

Nước sông Bồ dâng cao tràn vào bờ.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ba hành công điện yêu cầu các đơn vị công an địa phương triển khai ứng phó mưa lũ.

Đồng thời chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ (PC67) phối hợp với Công an huyện Phú Lộc tổ chức điều tiết giao thông đoạn bị ngập trên tuyến quốc lộ 1A từ Km 866+200 đến Km 867 đoạn qua xã Lộc Trì. 

Lực lượng CSGT đường thủy hướng dẫn các chủ thuyền neo đậu chắc chắn tàu thuyền trên sông Hương, sông Bồ; bố trí lực lượng thường trực hướng dẫn người dân qua lại trên các tuyến đường ngập lụt để đảm bảo an toàn.

 


Anh Khoa
.
.
.