Nữ nhân viên ngân hàng tử vong sau tiếng nổ lớn từ đống rác ven đường

Thứ Năm, 27/08/2020, 12:17
Chị S. điều khiển xe máy hướng từ Vĩnh Điện đi Hội An, khi đi ngang qua đống rác đang cháy thì bất ngờ có tiếng nổ lớn phát ra, chị S. bị mảnh kim loại văng trúng, ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Trưa 27/8, trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi hoàn thành các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị Nguyễn Lê Mi S. (SN 1983, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h45 cùng ngày, người dân địa phương đốt đống rác ven đường ĐT608 tại thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ 

Lúc này, chị S. điều khiển xe máy BKS 43C1-814.03 hướng từ Vĩnh Điện đi Hội An, khi đi ngang qua đống rác đang cháy thì bất ngờ có tiếng nổ lớn phát ra, chị S. bị mảnh kim loại văng trúng, ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo sự việc, Công an thị xã Điện Bàn cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong do mảnh vật liệu nổ trúng vào lưng, gần gáy.

Ông Nguyễn Xuân Hà cho biết đây là một vụ tai nạn bất ngờ. Quả nổ phát nổ trong đống rác bước đầu được xác định là vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Được biết, chị S. quê ở Đà Nẵng, làm dâu về xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn; là nhân viên một chi nhánh ngân hàng đóng tại TP Hội An.
Ngọc Thi
.
.
.