Nữ du khách nước ngoài tử vong sau khi lặn biển Hòn Mun

Chủ Nhật, 03/09/2017, 19:43
Theo ông Huỳnh Bình Thái – Trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang, sáng ngày 2-9, chị Vong Ling Linh lên ca nô với một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở Nha Trang ra Khu bảo tồn biển đảo Hòn Mun để lặn biển...


Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân chiều tối ngày 3-9, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ – Trưởng Công an TP Nha Trang, cho biết thi thể nữ du khách Vong Ling Linh (29 tuổi) quốc tịch Trung Quốc vẫn đang được bảo quản tại Nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để chờ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh quyết định khám nghiệm tử thi hoặc chuyển thi thể hồi hương.

Một góc khu bảo tồn biển Hòn Mun – nơi có nhiều du khách khám phá dịch vụ lặn biển.

Theo ông Huỳnh Bình Thái – Trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang, sáng ngày 2-9, chị Vong Ling Linh lên ca nô cả một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở Nha Trang ra Khu bảo tồn biển đảo Hòn Mun để lặn biển.

Đến khoảng 10h15’, một số người phát hiện nữ du khách này nằm bất động trên mặt nước biển, trên đầu vẫn còn đeo mặt nạ lặn nước và ống thở. Đội tuần tra của Ban quản lý vịnh Nha Trang tiến hành cứu vớt, hô hấp nhân tạo rồi khẩn trương đưa lên ca nô hướng mũi lái vào Bến tàu du lịch Cầu Đá để chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khi tim còn đập, nhưng đến chiều cùng ngày nạn nhân tử vong.

Sở Ngoại vụ Khánh Hòa đã có văn bản thông báo cho Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.