Nổ phuy chứa oxy trong nhà máy, 6 người thương vong

Thứ Sáu, 13/12/2019, 07:57
Vụ tai nạn lao động xảy ra tại Nhà máy chế tạo thiết bị LILAMA 69-3, địa chỉ tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vào hồi 15h ngày 12-12 đã làm 2 người chết, 4 người bị thương.


Quá trình điều tra, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) bước đầu xác định: Hồi 15h ngày 12-12, tại phân xưởng cơ khí 2 trong Nhà máy chế tạo thiết bị LILAMA 69-3, tổ công nhân đang lao động gồm: anh Phạm Văn Nhất (SN 1982, HKTT tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; anh Phạm Mạnh Cường (SN 1982, HKTT tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương); anh Phạm Văn Chức  (SN 1965, HKTT tại xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ); anh Nguyễn Minh Đức (SN 1981, HKTT tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc;| anh Nguyễn Văn Bền (SN 1990, HKTT tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và anh Vũ Văn Tuyên (SN 1978, HKTT tại xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ).

Nhà máy nơi xảy ra tai nạn 

Trong quá trình thi công thiết bị máy thì xảy ra nổ thùng phi chứa Oxy hóa lỏng. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Đức tử vong; các anh Phạm Văn Nhất, Phạm Mạnh Cường, Phạm Văn Chức, Nguyễn Văn Bền, Vũ Văn Tuyên bị thương, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Đến khoảng 20h45' cùng ngày, anh Phạm Văn Nhất tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tứ Kỳ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ cùng Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và những người có liên quan. 

Đồng thời, cùng với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên chết của anh Nguyễn Văn Đức và anh Phạm Văn Nhất; tiếp tục nắm tình hình về thương tích của những người còn lại.

X. Mai
.
.
.