Những hung thần xa lộ mang tên… trai làng

Thứ Năm, 10/11/2016, 08:40
Thời gian qua, Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng chục vụ tụ tập cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ 1A, khu vực cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang và TP Cần Thơ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ (PC67) Công an TP Cần Thơ cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn hàng loạt vụ tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép, bắt giữ hàng trăm đối tượng. Các thanh niên tham gia có tuổi đời rất trẻ (trên 16 tuổi đến dưới 25) ngụ các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng và TP Cần Thơ…

Qua mạng xã hội, những thanh niên này hẹn địa điểm, thời gian (chủ yếu vào đêm khuya và rạng sáng) tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ 1A, khu vực đường dẫn cầu Cần Thơ hoặc đại lộ Võ Văn Kiệt (đường lên sân bay Trà Nóc), gây mất ANTT, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. “Nhiều vụ việc được lực lượng CSGT phát hiện, ngăn chặn, các đối tượng rất manh động, có thái độ thách thức, chống đối…”, Thượng tá Hiệp nói.

Phần lớn các thanh niên tham gia tụ tập cổ vũ và đua xe còn rất trẻ.

Điển hình vào lúc rạng sáng 21-10, hàng trăm thanh niên tụ tập trên quốc lộ 1A, đoạn từ trạm thu phí Cần Thơ – Phụng Hiệp đến Bệnh viện Đa khoa số 10 (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), đua xe trên tuyến đường khoảng 2km, gây náo loạn cả khu vực.

Đội tuần tra dẫn đoàn (PC67, Công an TP Cần Thơ) nhanh chóng phối hợp với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự… ngăn chặn, vây bắt nhóm thanh niên này. Gần cả trăm thanh niên rú ga tháo chạy tán loạn trên quốc lộ. Nhiều đối tượng lao xe máy vào phần đường ngược chiều chạy với tốc độ cao hoặc lao xe xuống ruộng thoát thân.

Lực lượng Công an đã kịp khống chế 52 thanh niên, tạm giữ 57 phương tiện. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều phương tiện được độ lại, sử dụng đua xe. Lực lượng Công an đã lập biên bản vi phạm, hầu hết những người tham gia có độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long và Hậu Giang. Trong số đó, có nhiều cô gái do “ham vui”, qua mạng xã hội rủ rê bạn bè tham gia cổ vũ đua xe.

“Đến tối gia đình đóng cửa đi ngủ chứ không hề biết con tụ tập theo bạn bè cổ vũ. Gần sáng cả nhà đang ngủ say thì nhận được điện thoại từ CSGT thông báo con trai vi phạm, mời gia đình lên bảo lãnh. Lúc đó, tôi vào phòng kiểm tra mới thấy chiếc mền được phủ lên gối ôm nguỵ trang như cháu đang ngủ ở nhà vậy”, chị T. (38 tuổi, ngụ quận Bình Thuỷ) cho hay, khi đến trụ sở PC67 bảo lãnh cho con trai về nhà.

Không riêng gì chị T., rất nhiều phụ huynh khi được mời lên vì con trai/gái bị bắt quả tang về hành vi tụ tập cổ vũ đua xe trái phép đã không nén được cơn giận, lôi con ra ngoài đánh nhưng được cán bộ CSGT khuyên nhủ, giáo dục và hứa không để xảy ra trường hợp tương tự.

Khuya 30-10, Nguyễn Trung Nghĩa (28 tuổi) và Phan Lê Vinh (21 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) cùng ngồi nhậu với nhau. Tàn tiệc, Vinh rủ Nghĩa đua xe và ra điều kiện ai thua phải bỏ tiền mua một thùng bia. Cả hai bắt đầu đua trên tuyến quốc lộ 53, đoạn từ cầu Nhà thờ đến cầu Bàng Đa (thuộc ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo). Nghĩa sử dụng xe môtô BKS 84B1-329.87, còn Vinh sử dụng xe môtô BKS 84B1-332.98 đua với nhau.

Khi đua lượt đầu, Vinh thắng nhưng Nghĩa không phục rủ đua lại. Nghĩa điều khiển xe còn cách cầu Bàng Đa khoảng 300 mét thì va chạm vào anh Lê Hoàng Kha (31 tuổi, ngụ tại địa phương) say rượu nằm trên đường, khiến nạn nhân tử vong. Qua điều tra, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghĩa về hành vi “đua xe trái phép”.

Các phương tiện đã “độ” lại để đua xe bị bắt giữ.

Qua các vụ việc được lực lượng Công an phát hiện thời gian qua cho thấy, việc tụ tập đua xe không chỉ xảy trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mà ngay cả các tuyến đường liên xã cũng được nhiều thanh niên vùng quê chọn làm “đường đua”.

Mới đây, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) bắt giữ 3 vụ và ngăn chặn kịp thời hàng loạt vụ tụ tập cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn, bắt giữ hàng chục đối tượng tham gia. “Các thanh niên đua xe ngày càng liều lĩnh, xem thường tính mạng của chính bản thân và người khác. Các phương tiện tham gia được thay đổi kết cấu để đua xe, như: đôn zên, xoáy nòng, gắn nhiều phụ kiện hỗ trợ, kể cả tháo phanh, gắn tay lái trợ lực, tháo biển số... chạy tốc độ cao.

Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng tham gia đua xe có nồng độ cồn vượt mức cho phép và dương tính với ma túy. Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng này bỏ chạy với tốc độ cao, lao phương tiện vào bụi rậm cất giấu…”, lãnh đạo Công an huyện Long Hồ cho hay.

Trung uý Trần Minh Hoàng – Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn (PC67) Công an TP Cần Thơ cho biết: “Có trường hợp, các thanh niên đua xe và tham gia cổ vũ chặn luôn đường dẫn trên cầu Cần Thơ dài 2km ngăn không cho các phương tiện lưu thông để đua xe.

Khi phát hiện CSGT, nhiều trường hợp chạy xe phân khối lớn đã chống đối, văng tục, chèn ép phương tiện của lực lượng đang làm nhiệm vụ, tạo điều kiện cho đồng bọn tẩu thoát. Lực lượng CSGT kết hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác, triển khai phương án chốt chặn hiệu quả, an toàn và khống chế những thành phần quá khích, manh động”, Trung uý Hoàng nói.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống nhấn mạnh: “Chúng ta cần xử lý nghiêm đối với các trường hợp tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép. Đua xe trái phép là loại tội phạm nguy hiểm, phải xử lý nghiêm, truy tới cùng các đối tượng vi phạm”.
Văn Vĩnh
.
.
.