Nhiều xã biên giới tỉnh Đắk Lắk bị cô lập trong nước lũ

Thứ Hai, 27/06/2016, 17:16
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cơn mưa lớn và kéo dài liên tục trong ngày 26 và 27-6 đã khiến nhiều xã biên giới của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk bị cô lập, hàng trăm héc ta hoa màu chìm trong biển nước.

T

rên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong 2 ngày 26 và 27-6, mưa to tiếp diễn liên tục, nhất là tại huyện biên giới Ea Súp, mưa lũ đã khiến nước trên các con sông dâng cao khiến nhiều điểm ở khu vực miền núi bị ngập lụt. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cho biết, đến 16h chiều 27-6, nhiều địa phương trong huyện đã bị cô lập, hàng trăm héc ta lúa và hoa màu bị ngập, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt…

Nước lũ dâng cao khiến nhiều diện tích hoa màu trong huyện đang bị ngập nặng. 
“Hiện trên địa bàn huyện mưa to vẫn tiếp diễn trên địa bàn khiến nhiều địa phương được đặt trong tình trạng báo động. Tại xã Cư Kbang 2 nhà dân bị ngập và xã Ea Rốk đã có 75 hộ dân phải di dời”, ông Bun Thó Lào, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ea Súp thông tin.
Văn Thành
.
.
.