Nhiều khả năng bão Nida đổ bộ vào Trung Quốc

Chủ Nhật, 31/07/2016, 15:30

Theo nhận định của các Trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam, nhiều khả năng bão Nida sẽ đổ bộ vào phía Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn có khả năng bão di chuyển về phía Nam, tương tự như bão số 1, hướng về phía Bắc Bộ và gây mưa lớn cho khu vực này.


Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, vào lúc 14h chiều nay (31-7), bão Nida vẫn đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-dông (Philippines) với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h ngày mai (1-8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 500 km về phía Đông Nam. Cường độ bão tăng lên cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15. 

Bão Nida đang hướng thẳng về Trung Quốc 

Tiếp đó, bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn mạnh lên. Đến ngày 2-8, bão sẽ đi vào vùng biển Tây Nam Hồng Kông-Ma Cao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.


K. Vy
.
.
.