An Giang:

Nhân viên bến phà bị xe du lịch tông tử vong

Thứ Năm, 01/06/2017, 11:30
Người đàn ông điều khiển xe du lịch từ trên phà xuống bến đã tông chết nhân viên phà, rồi lao xe xuống sông. 

Lúc 7h20, ngày 1-6, tại bến phà Thuận Giang, xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 nhân viên phà tử vong, một người khác bị thương.

Bến phà Thuận Giang, nơi xảy ra vụ tai nạn. 

Vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ BKS 67A – 061.96, do tài xế Châu Hồng Ân (56 tuổi, ngụ ấp Phú Sương, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều khiển chở vợ là Nguyễn Thị Thanh Kiều (42 tuổi), từ trên phà BKS AG-00359 xuống bến, bất ngờ tông trúng một số người đang ở dưới bến phà. 

Hiện trường vụ tai nạn, khiến nhân viên phà tử vong.

Hậu quả, anh Trần Minh Phương (32 tuổi, nhân viên phà Thuận Giang), tử vong tại chỗ, một người đàn ông khác bị thương. Sau đó xe du lịch lao xuống sông. 

Lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt chiếc xe hơi lên bờ. 

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, khi phà vừa cặp bến, nhân viên phà neo dây và mở cửa phà cho hành khách, xe lên bờ, thì bất ngờ xe 7 chỗ phóng nhanh từ phà xuống bến, tông trực tiếp vào nhân viên phà và một người dân sau đó chiếc xe lao xuống sông Vàm Nao.

Vợ chồng tài xế xe hơi, được người dân kịp thời đưa lên bờ, nên không anh hưởng đến tính mạng. 

Hiện cơ quan chức năng huyện Chợ Mới (An Giang), tiến hành trục vớt chiếc xe gây tai nạn lên bờ, để điều tra làm rõ

Văn Đức
.
.
.