Nhân viên nhà hỏa táng nhặt được vàng tìm trả người đánh rơi

Thứ Sáu, 27/11/2020, 13:58
Trong thời gian làm việc ở nhà hỏa táng từ thiện, ông Nguyễn Văn Thái hai lần nhặt được vàng và mang nộp cho cơ quan Công an, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Ngày 27/11, Công an xã Tân Phú Đông (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã tổ chức trao trả tài sản gồm tiền mặt và 6 chỉ vàng 24K cho ông Phạm Kim Sơn (ngụ  xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành). 

Số tài sản này do ông Nguyễn Văn Thái (SN 1966, ngụ xã Tân Khánh Đông), nhân viên đang làm việc tại lò hỏa táng từ thiện nhặt được mang đến giao cho cơ quan Công an.

Ông Thái (mặc áo khoác) trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Ông Thái cho biết trong lúc quét dọn tại nhà hỏa táng vào sáng 26/11, ông đã nhặt được gói giấy bên trong có 3 chiếc nhẫn (6 chỉ vàng 24K) cùng số tiền 3,5 triệu đồng. 

Ông Thái đã giao nộp, nhờ Công an xã tìm người trả lại. Ông Sơn cho biết trong lúc tiễn người thân thì bị rơi số tài sản trên. 

Trước đó, đó vào tháng 4/2018, ông Thái đã nhặt được chiếc bóp bên trong có hai sợi dây chuyền hai lượng vàng, mang đến cơ quan Công an nhờ tìm người trả lại.

Như Anh
.
.
.