Nguy cơ Dân Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt

Thứ Năm, 30/07/2015, 10:50
Hai nhà máy nước lớn nhất Đà Nẵng bị tụt công suất sản xuất. Nước sinh hoạt cấp vào mạng lưới đường ống bị tụt áp 30%, nhiều nơi nước sinh hoạt bị yếu, một số nơi cuối nguồn thiếu nước.

Ngày 29/7, Công ty TNHH MTV Cấp nước TP Đà Nẵng báo cáo khẩn tình hình nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn và kiến nghị các ngành chức năng của TP Đà Nẵng làm việc với các đơn vị liên quan, đặc biệt là các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn như: A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Tranh 2... phải phối hợp vận hành đảm bảo mực nước tối thiểu trên sông Vu Gia để ổn định nguồn nước sinh hoạt cấp cho người dân TP Đà Nẵng.

Trong những ngày qua, do các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn bị kiệt nước. Không có nguồn nước dồi dào từ các hồ thủy điện đẩy mặn, sông Cầu Đỏ - nơi có 2 nhà máy cấp nước chính cho TP Đà Nẵng là Cầu Đỏ và Sân Bay đã bị nhiễm mặn rất nặng. Trong khi đó, mực nước tại thượng lưu đập dâng An Trạch cũng hạ thấp khiến một số tổ máy bơm phòng mặn tại đây phải ngừng hoạt động.

Thiếu hụt trữ lượng nước ngọt từ trạm bơm phòng mặn An Trạch đưa về, 2 nhà máy nước lớn nhất Đà Nẵng bị tụt công suất sản xuất. Nước sinh hoạt cấp vào mạng lưới đường ống bị tụt áp 30%, nhiều nơi nước sinh hoạt bị yếu, một số nơi cuối nguồn thiếu nước.

Viết Nam
.
.
.