Người phụ nữ mang thai 5 tháng nhiễm COVID-19

Thứ Năm, 13/08/2020, 19:32
Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết trong 2 ca bệnh tại tỉnh này vừa được công bố chiều tối nay có một bệnh nhân đang mang thai tháng thứ 5; một bệnh nhân nam làm thợ nề.

Như Báo CAND Online đã đưa tin, chiều tối 13/8, Việt Nam ghi nhận 22 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 14 ca tại Đà Nẵng, 2 ca tại Quảng Nam, 1 ca tại Quảng Trị và 5 ca tại Khánh Hòa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

BN 898: Nữ (SN 1993, trú tổ 1, thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên). Trước ngày 14/7, bệnh nhân sinh sống cùng gia đình gồm mẹ chồng L.T.Tr. (SN 1963), ba chồng là BN 796, chồng Đ.N.V. (SN 1991), anh chồng Đ.N.V. (SN 1988), chị dâu P.T.L. (SN 1991), cháu Đ.K.V. (SN 2015) và Đ.T.A.N. (SN 2020). Tất cả các thành viên trong gia đình đã được đưa đi cách ly tập trung. Bệnh nhân hằng ngày phụ buôn bán tạp hóa cho gia đình tại nhà và không đi đâu.

Sáng 14/7, bệnh nhân tiếp xúc với BN 796 đi khám tại Bệnh viện Đà Nẵng tại khoa Thận - Tiết niệu. Từ ngày 14 - 26/7, do mang thai nên bệnh nhân chỉ ở nhà, thỉnh thoảng phụ bán tạp hóa, có một số người đến thăm BN 796 nhưng không tiếp xúc gần. 

Trong đó, từ ngày 21 - 23/7, chồng bệnh nhân đưa ba là BN 796 nhập viện tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng (ngày 23/7 chồng có tiếp xúc với BN 428). Từ ngày 26/7 - 7/8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà, không bán hàng sau khi chồng đi khai báo y tế rồi sau đó chồng bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung vì tiếp xúc với BN 428.

Thành viên Tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng ở Quảng Nam đến tận nhà tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

11h ngày 8/8, bệnh nhân được chuyển đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Ngày 9/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện bệnh nhân cảm giác mệt mỏi, tức ngực (đã có thai 5 tháng) và đang được làm thủ tục để đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Quảng Nam.

BN 905: Nam (SN 1955, trú khối 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn). Bệnh nhân cho biết ngày 5/7, có cùng nhóm bạn ra thăm người bạn tại phòng 5.02 Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 5/7 - 21/7, hằng ngày bệnh nhân vẫn đi làm thợ nề tại nghĩa địa khối Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc. Ngày 19/7, bệnh nhân có đi ăn lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) tại nhà người quen trong khối 2A.

21h ngày 21/7, nghe tin bạn đã đi thăm trước đây mất (ông C.V.T.) tại khối 2A, phường Điện Nam Bắc, bệnh nhân đến thăm và hỗ trợ trong đám tang. Ngày 22/7 - 25/7, bệnh nhân đi làm thợ nề bình thường tại nghĩa địa khối Cẩm Sa, chiều tối về qua đám tang. Từ 26/7 - 27/7, bệnh nhân đi làm thợ nề tại nghĩa địa khối Cẩm Sa. Tối 27/7, bệnh nhân cảm giác mệt mỏi. Sáng 28/7, bệnh nhân đi khám tại phòng số 03 khoa Khám bệnh, BVĐK khu vực Quảng Nam. Bệnh nhân được đưa đi chụp X-quang sau đó được chẩn đoán là viêm họng và cho thuốc về.

Từ ngày 28/7 - 8/8, bệnh nhân không đi làm. Chủ yếu ở nhà làm vườn. Khoảng ngày 30/7, bệnh nhân có đi đám tang (bà L.) trong cùng xóm thuộc khối 2A rồi về. Ngày 2/8, bệnh nhân đến khai báo y tế tại Trạm Y tế Điện Nam Bắc vì có đi Bệnh viện Đà Nẵng ngày 5/7 và thăm bạn tại khoa Hồi sức tích cực và được hướng dẫn về nhà tự cách ly, theo dõi sức khỏe. Khoảng ngày 6/8, bệnh nhân có đi đám tang (bà T.) ở khối Phong Hồ, phường Điện Nam Bắc; sau đó về nhà không đi đâu. Ngày 9/8, bệnh nhân được Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm Y tế phường Điện Nam Bắc  rồi được hướng dẫn về nhà tự cách ly theo dõi sức khỏe.

Sáng 10/8 - 12/8, bệnh nhân có uống cà phê tại quán nhỏ trong xóm tại khối 2A (nhà ông N.A.) rồi đi làm. Từ ngày 9 - 12/8, bệnh nhân đi làm thợ nề tại nhà ông L. ở khối 2A, phường Điện Nam Bắc. Ngày 13/8, bệnh nhân có kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc thuộc BVĐK khu vực Quảng Nam.
Ngọc Thi
.
.
.