(Hy hữu) Ăn sáng, nuốt luôn hàm răng giả vào thực quản

Thứ Tư, 27/03/2019, 14:04
Trong lúc ăn sáng, người phụ nữ 54 tuổi ngụ Đồng Tháp nuốt luôn hàm răng giả. Bác sĩ phát hiện dị vật là hàm răng giả dài 4 cm, rộng khoảng 2 cm nằm sâu trong thực quản và có cả móc bằng kim loại.

Ngày 27-3, Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, các bác sĩ đã gắp dị vật là hàm răng giả bị rớt sâu vào thực quản cho bệnh nhân Đỗ Thị Thanh D. (54 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành).

Nữ bệnh nhân được bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện. 
Hàm răng giả được bác sĩ lấy ra từ thực quản. 

Bệnh nhân nhập viện vào ngày 25-3, trong tình trạng đau nhiều ở vùng cổ, không nuốt nước bọt được và nặng ngực. Bác sĩ chụp X-Quang, phát hiện dị vật trong đoạn thực quản ngực. Sau khi gắp được dị vật, bác sĩ tiêm kháng sinh và điều trị nên sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Hàm răng giả dài 4 cm, rộng khoảng 2 cm nằm sâu trong thực quản và có cả móc bằng kim loại. Theo bà D., sáng 25-3, sau khi ăn sáng không may nuốt luôn cả hàm răng giả nên tức ngực và khó thở.

“Vật bị hóc là hàm răng giả có cả móc bằng kim loại nên việc can thiệp lấy ra gặp nhiều khó khăn. Nếu gắp không khéo cái móc sẽ móc vào thành thực quản, nguy hiểm hơn nữa là móc vô động mạch chủ sẽ gây xuất huyết, vỡ động mạch, dễ dẫn đến tử vong”, bác sĩ CKII Nguyễn Công Thành, Trưởng khoa Liên chuyên khoa nói.

Như Anh
.
.
.