Bạn trẻ "dọn rác" sau lễ tiễn Táo quân

Thứ Năm, 19/01/2017, 08:10
Chiều 19-1, nhiều người dân thủ đô đã đi thả cá chép tiễn Táo quân chầu trời sớm hơn một ngày so với chính lễ vào ngày mai (23 tháng Chạp).

Ngày 19-1 (22 tháng Chạp), nhiều người dân đã mang cá chép ra thả ở hồ Tây (Hà Nội), tiễn ông Công ông Táo về trời sớm.
Cá được thả là loài cá chép đỏ vì theo quan niệm dân gian, giống này là "phương tiện đi lại chính" của ông Táo trong ngày 23 tháng Chạp.
Đối với nhiều người, thả cá chép tiễn Táo quân về trời cũng là thời điểm nhìn lại một năm đã qua.
Tại cầu Long Biên, một số người cũng đến đây để phóng sinh cá.
Nhiều bạn trẻ tình nguyện có mặt trên cầu Long Biên để thuyết phục người dân thả cá nhưng không thả túi nilon để giữ vệ sinh môi trường.
Các bạn trẻ tình nguyện nhiệt tình trợ giúp người dân thả cá tại khu vực cầu Long Biên.
 Cá được phóng sinh của người dân sẽ được các bạn trẻ tình nguyện dùng dây để dòng xô xuống mặt sông, tránh việc thả cả rơi tự do trên cao.
Bạn trẻ tình nguyễn cũng thu thập bát hương, chân hương... của nhiều gia đình dọn dẹp bàn thờ mang đến cầu Long Biên để thả xuống sông.
Những thứ này sẽ được các bạn trẻ tình nguyện thu gom và mang đến đúng nơi quy định

Trần Ngọc - Xuân Trường
.
.
.