Người dân thủ đô chen nhau lên hồ Gươm giải nhiệt về đêm

Thứ Hai, 06/06/2016, 07:19
Sau một ngày nắng nóng, về đêm người dân Hà Nội lại kéo nhau lên khu vực phố Cổ, Hồ Gươm để hóng gió giải nhiệt. Tại các cửa hàng kem, quán nước, các ghế đá ven hồ Gươm, khu vực có khuôn viên rộng đều chật cứng người.

Hồ Gươm là địa điểm lý tưởng cho người dân Việt Nam cũng như du khách nước ngoài mỗi khi có mặt tại thủ đô Hà Nội để tham quan, vui chơi… Những ngày đầu hè nắng nóng oi ả, về đêm lượng người đổ về đây đông hơn so với những ngày bình thường để hóng gió, giải nhiệt.

Về đêm hồ Gươm trở nên lung linh hơn và đây cũng là địa điểm để người dân hóng gió giải nhiệt những ngày hè nắng nóng.

Thời tiết trong 3 ngày qua tại Hà Nội luôn đạt ngưỡng gần 40 độ C, nắng nóng kéo dài suốt thời gian ban ngày khiến đời sống của người dân bị đảo lộn. 

Chính vì thế, khi tắt nắng, dòng người lại đổ ra ngoài đường đông đúc nhất. Đặc biệt là khu vực Hồ Gươm, trên các tuyến phố đi bộ ở phố cổ, hàng quán bán nước, bán kem đều đông kín người.

Không còn ghế để ngồi, nhiều người ngồi ngay mép hồ để tâm sự, đọc báo và hóng gió.

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ chật kín người. Những ngày nắng nóng người dân đổ về đây đông hơn so với mọi khi.

Dù đã ngồi ngay mép hồ nhưng có người vẫn phải cởi trần để giải nhiệt.

Nơi đây là khu vực trung tâm nên về đêm rất nhiều người tập trung ở đây, nhất là những ngày hè nắng nóng. 

Các cửa hàng bán kem luôn đông đúc người mua. Nhiều người dựng xe dưới lòng để vào mua kem hoặc đứng ngay dưới đường để ăn.

Một số người ý thức vệ sinh kém nên khi ăn xong kem đã ném ngay vỏ xuống đường.

Về đêm, nhiều gia đình cho con lên khu vực hồ Gươm để hóng gió và vui chơi.

Tại chân Tháp Bút, nhiều em nhỏ leo trèo lên cao mà không có người lớn kèm cặp, rất nguy hiểm.

Tại khu vực này chủ yếu là những tảng đá to, nhưng các em nhỏ vẫn leo trèo lên khi không có người lớn đi cùng.

Bác Hùng làm nghề xích lô tại Hà Nội được 7 năm chia sẻ, những ngày nắng nóng vừa qua ban ngày rất ít khách muốn đi xích lô. Nên về đêm tôi tranh thủ đứng chờ khách, nhưng cũng ít khách. Người dân hoặc du khách nước ngoài họ muốn đi bộ ven hồ. 

Những ngày nắng nóng vừa qua, kem là đồ ăn được nhiều người lựa chọn nhất. Về đêm, mọi người tập trung tại các quán kem ven hồ Gươm và cửa hàng kem Tràng Tiền để mua.

Do lượng người cũng như xe tập trung tại các cửa hàng kem đông nên về đêm tình trạng ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra tại khu vực quán kem.

Mua kem và cùng nhau ngồi tại đài phun nước để thưởng thức.

Tại khu vực đài phun nước ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, xe máy xếp thành hàng xung quanh đài phun.

Bố mẹ đưa con đi dạo quanh khu vực hồ và mua bóng.

Du khách nước ngoài cũng chọn khu vực hồ Gươm để thư giãn sau một ngày nắng nóng.

Khu vực ven hồ Gươm về đêm chật kín người đi lại sau một ngày nắng nóng, oi bức.

Một gia đình ngồi ghế ven hồ Gươm hóng mát.
Xuân Bùi
.
.
.