Người dân "rồng rắn" rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ

Thứ Sáu, 27/04/2018, 18:10
Năm nay kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 4 ngày khiến nhiều người có cơ hội đi chơi xa. Càng ngày đến ngày nghỉ những bến xe hay các tuyến đường dẫn ra khỏi Thủ Đô càng chật cứng người và xe.
Đường Giải Phóng một trong những tuyến đường chính ra vào Hà Nội chiều 27-4 đông nghịt người và xe.
Nhiều người chọn cách sử dụng xe máy để rời Hà Nội 
Chuẩn bị đi xa nên hầu hết người đều mang theo khá nhiều hành lý.
Lưu lượng giao thông tăng đột biến khiến các lực lượng chức năng phải rấ vất vả để đảm bảo an toàn giao thông.
Các bến xe khách cũng chứng kiến sự tăng vọt số lượng hành khách so với ngày thông thường.
Ai cũng "tay xách nách mang" vội vã tìm một chuyến xe rời Hà Nội.
Dòng người trước cửa bán vé tại bến xe Giáp Bát chiều 27-4.
Nhiều nhà xe đã tăng chuyến tối đa để phục vụ nhu cầu lớn trong dịp này nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ. Trong ảnh, một vị khách tạm chợp mắt trong lúc chờ xe tại bến Giáp Bát.
Một cô gái khác "giết thời gian" tại bến xe bằng cách đọc sách.
Theo dự báo, nhu cầu di chuyển di liên tỉnh trong các ngày 27, 28-4 sẽ tăng đột biến. Sau đó sẽ giảm trong các ngày 29 và 30-4, trước khi tăng trở lại vào ngày 1-5 khi người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ.
Tất cả đều muốn tận dụng kỳ nghỉ lễ dài ngày để có một khoảng thời gian "tạm xa" cuộc sống hối hả nơi thành phố.

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày lại trùng vào thời điểm cuối tuần nên không ít người dân lựa chọn đi xa hoặc về quê. Cũng chính bởi vậy, từ chiều 27-4, giao thông tại một số tuyến đường bắt đầu tăng nhiệt.
Tại khu vực gần bến xe Giáp Bát, lượng người và phương tiện đổ dồn về ngày một đông.
Tại một số địa điểm như cổng bến xe Giáp Bát, sự hỗn loạn giao thông bắt đầu xảy ra.
Hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau đợi chờ di chuyển ở đường gần khu vực Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm.
Trong khi đó, ghi nhận của PV tại khu vực bến xe Mỹ Đình, giao thông lại có phần đỡ nóng hơn khi không có cảnh ùn tắc cục bộ hay xung đột giao thông nào.
Trong một thời gian ngắn vào khoảng tầm 17h chiều, khu vực cổng phụ bến xe Mỹ Đình lương phương tiện có tăng lên một chút.
Tuy nhiên do đã nhận định trước về khả năng giao thông tăng nhiệt, phòng CSGT Hà Nội đã tăng cường CBCS tại tất cả các điểm nóng, điều tiết phân luồng giao thông.
Phối hợp cùng với CSGT, công an tại các phường có bến xe cũng tăng cường lực lượng chốt trực.
Nhiều trường hợp vi phạm giao thông được lực lượng công an xử lý nghiêm.


Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày lại trùng vào thời điểm cuối tuần nên không ít người dân lựa chọn đi xa hoặc về quê. Cũng chính bởi vậy, từ chiều 27-4, giao thông tại một số tuyến đường bắt đầu tăng nhiệt.
Tại khu vực gần bến xe Giáp Bát, lượng người và phương tiện đổ dồn về ngày một đông.
Tại một số địa điểm như cổng bến xe Giáp Bát, sự hỗn loạn giao thông bắt đầu xảy ra.
Hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau đợi chờ di chuyển ở đường gần khu vực Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm.
Trong khi đó, ghi nhận của PV tại khu vực bến xe Mỹ Đình, giao thông lại có phần đỡ nóng hơn khi không có cảnh ùn tắc cục bộ hay xung đột giao thông nào.
Trong một thời gian ngắn vào khoảng tầm 17h chiều, khu vực cổng phụ bến xe Mỹ Đình lương phương tiện có tăng lên một chút.
Tuy nhiên do đã nhận định trước về khả năng giao thông tăng nhiệt, phòng CSGT Hà Nội đã tăng cường CBCS tại tất cả các điểm nóng, điều tiết phân luồng giao thông.
Phối hợp cùng với CSGT, công an tại các phường có bến xe cũng tăng cường lực lượng chốt trực.
Nhiều trường hợp vi phạm giao thông được lực lượng công an xử lý nghiêm.
Theo dự báo, nhu cầu di chuyển di liên tỉnh trong các ngày 27, 28-4 sẽ tăng đột biến. Sau đó sẽ giảm trong các ngày 29 và 30-4, trước khi tăng trở lại vào ngày 1-5 khi người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ.
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày lại trùng vào thời điểm cuối tuần nên không ít người dân lựa chọn đi xa hoặc về quê. Cũng chính bởi vậy, từ chiều 27-4, giao thông tại một số tuyến đường bắt đầu tăng nhiệt.
Tại khu vực gần bến xe Giáp Bát, lượng người và phương tiện đổ dồn về ngày một đông.
Tại một số địa điểm như cổng bến xe Giáp Bát, sự hỗn loạn giao thông bắt đầu xảy ra.
Hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau đợi chờ di chuyển ở đường gần khu vực Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm.
Trong khi đó, ghi nhận của PV tại khu vực bến xe Mỹ Đình, giao thông lại có phần đỡ nóng hơn khi không có cảnh ùn tắc cục bộ hay xung đột giao thông nào.
Trong một thời gian ngắn vào khoảng tầm 17h chiều, khu vực cổng phụ bến xe Mỹ Đình lương phương tiện có tăng lên một chút.
Tuy nhiên do đã nhận định trước về khả năng giao thông tăng nhiệt, phòng CSGT Hà Nội đã tăng cường CBCS tại tất cả các điểm nóng, điều tiết phân luồng giao thông.
Phối hợp cùng với CSGT, công an tại các phường có bến xe cũng tăng cường lực lượng chốt trực.
Nhiều trường hợp vi phạm giao thông được lực lượng công an xử lý nghiêm.
Theo dự báo, nhu cầu di chuyển di liên tỉnh trong các ngày 27, 28-4 sẽ tăng đột biến. Sau đó sẽ giảm trong các ngày 29 và 30-4, trước khi tăng trở lại vào ngày 1-5 khi người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ.
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày lại trùng vào thời điểm cuối tuần nên không ít người dân lựa chọn đi xa hoặc về quê. Cũng chính bởi vậy, từ chiều 27-4, giao thông tại một số tuyến đường bắt đầu tăng nhiệt.
Tại khu vực gần bến xe Giáp Bát, lượng người và phương tiện đổ dồn về ngày một đông.
Tại một số địa điểm như cổng bến xe Giáp Bát, sự hỗn loạn giao thông bắt đầu xảy ra.
Hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau đợi chờ di chuyển ở đường gần khu vực Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm.
Trong khi đó, ghi nhận của PV tại khu vực bến xe Mỹ Đình, giao thông lại có phần đỡ nóng hơn khi không có cảnh ùn tắc cục bộ hay xung đột giao thông nào.
Trong một thời gian ngắn vào khoảng tầm 17h chiều, khu vực cổng phụ bến xe Mỹ Đình lương phương tiện có tăng lên một chút.
Tuy nhiên do đã nhận định trước về khả năng giao thông tăng nhiệt, phòng CSGT Hà Nội đã tăng cường CBCS tại tất cả các điểm nóng, điều tiết phân luồng giao thông.
Phối hợp cùng với CSGT, công an tại các phường có bến xe cũng tăng cường lực lượng chốt trực.
Nhiều trường hợp vi phạm giao thông được lực lượng công an xử lý nghiêm.
Theo dự báo, nhu cầu di chuyển di liên tỉnh trong các ngày 27, 28-4 sẽ tăng đột biến. Sau đó sẽ giảm trong các ngày 29 và 30-4, trước khi tăng trở lại vào ngày 1-5 khi người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ.
T.Ngọc - B.Nguyễn - C.Thắng - M.Thắng
.
.
.