Người đàn ông tử vong tại lồng cá nuôi của gia đình

Thứ Năm, 10/10/2019, 12:37

Do không thấy ông Th trở về nhà nên người thân của ông Th đã tổ chức tìm kiếm và sau đó bàng hoàng phát hiện ông Th đã tử vong tại khu vực lồng cá nuôi của gia đình.


Sáng 10-10, ông Tống Quang Khánh, Chủ tịch UBND phường Hương Toàn (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra một trường hợp tử vong thương tâm trên sông Bồ.

Nạn nhân là ông Nguyễn T. Th (SN 1966, trú thôn Cổ Lão, phường Hương Toàn). Trước đó, vào chiều 9-10, sau khi đi làm về, ông Th ra lồng cá của gia đình được thả nuôi trên sông Bồ để tiến hành chăm sóc cá như mọi ngày.

Người nuôi cá lồng trên sông Bồ đối mặt với nhiều rủi ro khi dùng điện chạy máy sục khí.

Đến khoảng 18h15 cùng ngày, do không thấy ông Th trở về nhà nên người thân của ông Th đã tổ chức tìm kiếm và sau đó bàng hoàng phát hiện ông Th đã tử vong tại khu vực lồng cá nuôi của gia đình.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong quá trình vận hành máy sục khí để tạo oxy cho cá, có thể hệ thống điện rò rỉ dẫn đến ông Th bị điện giật tử vong giữa sông.

Được biết gia đình ông Th có hoàn cảnh khó khăn.


Anh Khoa
.
.
.