Người đàn ông tử vong do chó cắn cách nay gần 2 năm

Thứ Sáu, 26/06/2020, 15:59
Ngày 26/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn huyện Đầm Dơi vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại.

Trước đó, ngày 21/6, ông P.V.N. (SN 1966, ngụ xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) có biểu hiện mệt mỏi, nổi ban ở tay, chân… nên đến phòng khám bác sĩ (BS) tư điều trị. 

Đến 0h ngày 22/6, ông N. có biểu hiện sốt, đau cơ, nhức mỏi, sợ nước, sợ gió, co giật… được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh dại lâm sàng và lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm. 

Tuy nhiên, do lo lắng nên người nhà chuyển ông N. lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh điều trị. Tại đây, BS chẩn đoán ông N. bị bệnh dại. Sau đó, ông N. được đưa về Bệnh viện đa khoa huyện Đầm Dơi và tử vong vào rạng sáng 23/6… 

Được biết, ông N. bị chó cắn ở tay cách nay gần 2 năm nhưng không đi tiêm phòng dại mà chỉ rửa sạch bằng nước rồi đắp đậu xanh. Con chó cắn ông N. 3 ngày sau cũng mất tích.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận 12 ổ dịch bệnh dại. Trong đó, có 3 ổ dịch trên người, xuất hiện ở 2 huyện là Phú Tân, Đầm Dơi và TP Cà Mau.

Văn Đức
.
.
.