Người dân khắc phục hậu quả sau cơn lốc lớn ở Bình Phước

Thứ Hai, 14/05/2018, 16:18
Chiều 14-5, đông đảo cán bộ, đoàn viên, nhân dân cùng chính quyền địa phương huyện Bù Đốp (Bình Phước) vẫn đang nhanh chóng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy lớn gây thiệt hại cho cây điều, cao su, hồ tiêu và nhà cửa.


Trước đó, khoảng 15h ngày 13-5, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa kèm theo lốc xoáy đi ngang qua làm thiệt hại về cây cối người dân.

Gia đình Ông Lê Văn Cẩm khẩn trương lợp lại nhà sau lốc


 Theo thống kê, có trên 5.500 trụ tiêu từ 1 đến 4 năm tuổi, gần 100 cây điều, cao su kinh doanh bị gãy đổ, 3 căn nhà bị tốc mái nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu do mưa lốc xoáy gây ra trên 300 triệu đồng.
Đoàn viên thanh niên và cơ quan chức năng giúp dân dụng lại tiêu

Gia đình ông Lê Văn Nuôi khu phố Thanh Xuân bị thiệt hại nặng nhất hơn 700 trụ tiêu 3 năm tuổi ngã đổ. Ông Nuôi, nói trong nước mắt: “Khi cả nhà tôi đang chuẩn bị cơm chiều thì trời đổ mưa xối xả. Sau đó, bất ngờ thêm lốc xoáy dữ dội ập đến, cả gia đình không ai dám ra khỏi nhà. Ngay khi mưa tạnh, tôi ra thăm vườn thì thấy hàng trăm trụ tiêu nằm la liệt dưới đất. Gia đình tôi bỏ ra hàng chục triệu đồng để cứu vườn tiêu khỏi dich bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu. Hiện nay, gia đình không biết lấy đâu ra tiền để xoay sở trong khi nợ ngân hàng chồng chất”.

Còn, ông Lê Văn Cẩm, ngụ khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình (huyện Bù Đốp), giáo viên trường THPT Thanh Hòa, một trong 4 gia đình bị tốc toàn bộ mái nhà do lốc gây ra, đau lòng: “Vào thời điểm xảy ra lốc xoáy, tôi dạy phụ đạo cho hơn 10 em học sinh để chuẩn bị kỳ thi THPT sắp tới. Một cơn gió lớn quét qua, toàn bộ mái nhà bật lên tôn bay tứ tung, cả lớp hoảng sợ chui hết xuống gầm bàn nên không ai bị thương. Sau lốc, kiểm tra thì toàn bộ mái tôn căn nhà hơn 100 m2 bị xé nát không thể sử dụng lại, gia đình bỏ ra hơn 12 triệu đồng để thay tôn mới”.

Ông Trần Công Kích, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Bình, cho biết: Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dựng lại trụ tiêu, cưa bỏ cây điều và cao su bị gãy giúp đỡ các hộ dân sửa chữa nhà cửa khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. 

Ngay sau lốc xảy ra, UBND thị trấn Thanh Bình đã chủ động phối hợp với người dân thực hiện phương án 4 tại chỗ, huy động hơn 50 cán bộ mặt trận các đoàn thể, dân quân thường trực kịp thời khắc phục hậu quả cho người dân.

Trước đó, khoảng 17h ngày 10-5, trên địa bàn ấp Mười Mẫu thuộc xã Phước Thiện (huyện Bù Đốp) xuất hiện một trận mưa kèm theo lốc xoáy đi ngang qua làm thiệt hại về cây cối người dân trên địa bàn. Theo thống kê, trên địa bàn ấp có hơn 1.500 trụ tiêu, gần 100 cây điều kinh doanh và cây cao su bị gãy đổ. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu do mưa lốc xoáy gây ra hàng chục triệu đồng.

Được biết, huyện biên giới Bù Đốp là một địa bàn hay xảy ra lốc xoáy. Trước đó cuối tháng 3, trận mưa trái mùa kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện thuộc xã Thanh Hòa và Tân Tiến làm 27.000 nọc tiêu; 5 ha điều và cao su bị ngã đổ; 18 căn nhà bị sập và tốc mái. Qua đó, chính quyền địa phương huyện Bù Đốp đã liên tục cảnh báo người dân cần chủ động phòng, chống thiên tai như gia cố nhà cửa, cây trồng…để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đức Trung
.
.
.