Người dân Hà Nội hối hả 'vào guồng' sau Tết

Thứ Ba, 24/02/2015, 17:01
Sáng nay - 24/2 là ngày đầu tiên người dân Hà Nội trở lại học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết Ất Mùi kéo dài 9 ngày. Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường Hà Nội lại xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ trong khoảng giờ cao điểm.

Trong giờ cao điểm sáng,, mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến so với mấy ngày trước đó. Cụ thể, tại nút giao thông Xuân Thủy – Cầu Giấy, lưu lượng tham gia giao thông rất lớn dẫn đến tình trạng ách tắc kéo dài.

Mặt khác, để phục vụ thi công trụ cầu đường sắt đô thị (tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội), tuyến đường Cầu Giấy – Xuân Thủy được đơn vị thi công rào chắn, mở rộng dải phân cách giữa với chiều dài 157 m, rộng 14 m, khiến chiều rộng mặt đường ở đây chỉ còn 4,5 m. Chính vì lý do này nên tình trạng ùn ứ ách tắc trên tuyến đường này càng trở nên nghiêm trọng, không riêng gì giờ cao điểm.

Trong bán kính 1km, các phương tiện đều phải tham gia giao thông với tốc độ rất chậm. Diện tích đường hẹp nên các loại phương tiện đều phải chen chúc nhau, các khoảng trống trên vỉa hè đều được người tham gia giao thông, đặc biệt là xe gắn máy tận dụng triệt để.

Giao thông trên đường Xuân Thủy theo chiều hướng về Cầu Giấy cũng bị ùn ứ kéo dài, các phương tiện nối đuôi nhau từ ngã tư Nguyễn Phong Sắc đến gần chợ Xanh. Tại khu vực ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Trần Thái Tông có lưu lượng phương tiện rất lớn với nhiều hướng di chuyển, có thời điểm xảy ra hỗn loạn.

Chị Hoàng Thanh Nga (Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Ngày hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, mọi thứ lại trở về quỹ đạo. Sau những ngày Hà Nội bình yên hôm nay đường phố lại tấp nập hối hả. Dù đã lường trước tình hình giao thông và cố gắng đi làm từ sớm nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảnh ách tắc trên con đường này”.

Do tâm lý muốn tránh tắc nghẽn trên tuyến đường huyết mạch của thủ đô Xuân Thủy - Cầu Giấy, nhiều người dân lựa chọn tuyến Trần Đăng Ninh – Nguyễn Khánh Toàn để tránh ách tắc. Tuy nhiên, tại khu vực gần ngã tư Nguyễn Khánh Toàn – Đào Tấn, tình trạng giao thông không hề khả quan hơn, các phương tiện đều phải chen chúc nhau nhích từng chút một.

Tại các tuyến đường vành đai và các tuyến đường dẫn từ ngoại thành vào trung tâm thành phố như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Hồ Tùng Mậu, cũng diễn ra tình trạng tắc nghẽn bởi mật độ xe tăng, đổ dồn về cùng một thời điểm… Khoảng 8h00,  nhiều phương tiện vẫn phải chờ vài nhịp đèn mới có thể qua nút giao này.

Bên cạnh đó, theo khảo sát của PV, trong sáng nay, nhiều tuyến đường như Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Lạc Long Quân… cũng dày đặc phương tiện giao thông sau nhiều ngày vắng vẻ trong Tết. Những “điểm nóng” về ùn tắc ở Hà Nội như khu vực Ngã Tư Sở, đường Giải Phóng, phố Chùa Bộc, Thái Hà... vào giờ cao điểm lại xảy ra hiện tượng ùn tắc.

Như vậy, ngày đầu đi làm trở lại sau Tết, đường phố Thủ đô đã nhộn nhịp và hối hả trở lại. Một số hình ảnh giao thông Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết:

Khánh Linh
.
.
.