Người cựu binh rộng lòng hiến đất

Chủ Nhật, 17/05/2015, 10:06
Đến với thôn Nà Xỏm, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn), không ai không biết đến ông Nông Thanh Hải. Bà con nơi đây đều bày tỏ sự quý mến, tin yêu và kính trọng người cựu binh làm kinh tế giỏi, rộng lòng hiến đất cho cộng đồng.

Khoác trên mình chiếc áo lính màu xanh khi tuổi đời mới 18, ông Nông Thanh Hải đã tham gia chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị - Thừa Thiên từ năm 1969. Suốt những năm tham gia đấu tranh, trải qua trận chiến, ông đã bị thương bốn lần. Sau ngày giải phóng, ông Hải được chuyển về Sư đoàn 316, Quân đoàn 29, Quân khu 2 tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh Lai Châu và Lào Cai đến năm 1986.

Ông Hải chăm sóc vườn rừng.

Với kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 65% và tỷ lệ nhiễm chất độc hóa học là 61%, ông được nghỉ theo chế độ bệnh binh (bệnh binh hạng 2). Về địa phương, được sự tín nhiệm của nhân dân, nhiều năm liền ông giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Giàng. Năm 2005, do sức khỏe yếu, ông xin nghỉ công tác lãnh đạo xã.

Tuy nhiên, là một đảng viên gương mẫu có uy tín trong thôn bản, ông thường xuyên đến từng hộ tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước của địa phương, đẩy mạnh các chính sách phát triển kinh tế, xã hội nhằm xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân; vận động bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; khuyên răn được nhiều đối tượng hay uống rượu say, cờ bạc, bạo lực gia đình gây rối ANTT thôn bản nay từ bỏ và cam kết không tái phạm hành vi xấu; cung cấp cho lực lượng Công an nhiều tin quan trọng, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngoài ra, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông đã gương mẫu hiến 200m² đất ruộng 2 vụ, 500.000đ và nhiều ngày công để mở đường nội đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng trong thôn ngày một tốt hơn. Mặc dù có nhiều hạn chế về sức khỏe nhưng ông và gia đình vẫn luôn tích cực lao động sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ sản xuất hết diện tích đất hiện có. Hàng năm thu hoạch đạt năng suất cao như lúa 2 vụ, diện tích 4.500m2, đạt từ 3 đến 4 tấn, 4ha rừng trồng cây thu hoạch lâu năm, chăn nuôi nhiều đàn gia cầm, gia súc... Gia đình ông nhiều năm đạt gia đình văn hóa, được UBND huyện tặng nhiều Giấy khen Gia đình văn hóa tiêu biểu.

Trang Nhung
.
.
.